Biển Đông chính thức hứng bão số 4 Lupit

Sự kiện: Tin bão

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4, gió giật cấp 10, có tên quốc tế là Lupit.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (4/8), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành bão, cơn bão số 4 trong năm 2021 có tên quốc tế là Lupit.

Hồi 7 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão đang cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Lupit. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Lupit. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Lupit di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 6/8, tâm bão số 4 ở ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km.

Do ảnh hưởng của bão số 4, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay (4/8) đến ngày 7/8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Với hướng di chuyển như trên, cơ quan khí tượng nhận định, bão số 4 ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Dự báo từ nay cho đến ngày 7/8, các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục đón nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, trời ít mưa. Từ ngày 8/8, nắng nóng dịu dần ở các tỉnh miền Bắc.

Trong khi đó, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục và kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất dự báo từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão hoặc áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 8/2021

Cơ quan khí tượng nhận định, bão hoặc áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 8/2021, ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN