Bí thư Thành ủy TP HCM: Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho trẻ mồ côi, người già neo đơn; tổ chức tổng kết để tri ân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, tình nguyện viên tuyến đầu cùng những nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI diễn ra ngày 14-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho hay Thành ủy TP HCM thống nhất với đề nghị của Chủ tịch UBND TP nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tổ chức đại lễ cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho các cháu mồ côi, người già neo đơn. Tổ chức tổng kết để tri ân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, tình nguyên viên...  tuyến đầu đã nổ lực cống hiến, dũng cảm quên mình cùng với những nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm đã âm thầm lặng lẽ vượt qua khó khăn chung tay giúp sức cùng TP HCM. 

"Chúng ta biết ơn sâu sắc, trân trọng biểu dương những công lao to lớn của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nghiên cứu phát động đợt cao điểm thành phố tri ân từ nay đến Tết cổ truyền dân tộc với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu cần duy trì, phát huy hiệu quả Trung tâm Bảo trợ xã hội TP, Trung tâm An sinh TP HCM, TP Thủ Đức và các quận - huyện. Tập trung rà soát, không để sót trường hợp nào thật sự khó khăn để tiếp tục việc vận động chăm lo, hỗ trợ; tiếp tục phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo trong nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp sai phạm...

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 3.088 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP.HCM 909 ca

Bộ Y tế vừa công bố 3.088 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 370 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố, trong đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Hoàng - Phan Anh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN