Bị bắt xe, người phụ nữ bán hàng rong la hét, giằng co với tổ công tác

Sự kiện: Tin nóng

Thấy tổ công tác của quận Phú Nhuận đến xử lý, người lấn chiếm lòng đường Đặng Văn Sâm bán hàng rong kéo xe tháo chạy tán loạn.

Ngày 30/3, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, thời gian qua, đơn vị liên tiếp tuần tra, kiểm soát, xử lý người lấn chiếm lòng đường Đặng Văn Sâm để bán hàng rong, nhiều người cự cãi, thậm chí tấn công tổ công tác.

Khuya 29/3, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng của quận xử lý người lấn chiếm lòng đường Đặng Văn Sâm, khu vực Công viên Gia Định để bán hàng rong, gây mất an toàn giao thông.

Gần 22h, đường Đặng Văn Sâm, cắt ngang công viên Gia Định (giao giữa phường 9, quận Phú Nhuận và phường 3, quận Gò Vấp) nhộn nhịp người bán hàng rong.

Một người bán hàng rong bị tổ công tác UBND phường 9, quận Phú Nhuận xử lý

Một người bán hàng rong bị tổ công tác UBND phường 9, quận Phú Nhuận xử lý

Một số người kéo xe đẩy từ đường Trường Sơn ra khu vực trên để bày bán, kê ghế trên vỉa hè để khách đến ăn uống, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của PV, tuyến đường rộng hơn 4 m tại đây bị thu hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào thời điểm từ 16 - 21h mỗi ngày gây bức xúc, mặc dù tại khu vực đã có biển báo cấm buôn bán hàng rong.

Tổ công tác sau một vòng bí mật kiểm tra, ghi hình, sau đó, chặn 2 đầu để xử lý. Phát hiện có lực lượng chức năng, người bán hàng rong hô hào, kéo xe tháo chạy tán loạn.

Nhiều người khác kéo xe chạy qua phường khác để tổ công tác không thể xử lý.

Mặc dù tuyến đường có biển báo cấm nhưng nhiều người vẫn tụ tập buôn bán gây kẹt xe nghiêm trọng

Mặc dù tuyến đường có biển báo cấm nhưng nhiều người vẫn tụ tập buôn bán gây kẹt xe nghiêm trọng

Có 3 xe hàng không kịp thu dọn bị tổ công tác đưa lên xe tải, trong đó, 1 người phụ nữ la hét và giành lại chiếc xe bán hàng rong với tổ công tác.

“Tôi buôn bán bên kia đường Đặng Văn Sâm thuộc quận Gò Vấp, không phải quận Phú Nhuận nên mấy anh không có quyền bắt”, người này la hét.

Người bán hàng rong đẩy xe tháo chạy tán loạn khi thấy tổ công tác

Người bán hàng rong đẩy xe tháo chạy tán loạn khi thấy tổ công tác

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Dương Quang Hiển, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận cho biết, xử lý hàng rong tại khu vực trên gặp nhiều khó khăn vì khi thấy tổ công tác, các đối tượng kéo xe tháo chạy qua phường khác để tránh né.

Theo lãnh đạo UBND phường 9, phường cũng đã ký liên tịch với phường 3 (quận Gò Vấp) để xử lý tình trạng hàng rong lấn chiếm trên đường Đặng Văn Sâm.

Trong thời gian vừa qua, phường đã xử lý 30 trường hợp lấn chiếm tại tuyến đường này.

Do lực lượng xử lý còn mỏng, khi tổ công tác rời đi, người dân tiếp tục bày hàng rong bán lại, việc xử lý gặp khó khăn".

Chúng tôi tuyên truyền, vận động rất nhiều nhưng người dân không chấp hành. Khi bị xử lý, người dân chống đối”, ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, mức phạt mỗi trường hợp lấn chiếm được phường đẩy lên khung cao nhất là 2,5 triệu đồng, phương tiện bán hàng rong bị tịch thu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện xúc động về ông Tây bán hàng rong quanh hồ Hoàn Kiếm chữa bạo bệnh

Người đàn ông ngoại quốc rơi vào tình cảnh éo le, bán hàng rong quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để lấy tiền chữa bệnh ung thư khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Tư ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN