Bão Vamco giật cấp 14 lao nhanh vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm

Bão Vamco với sức gió giật cấp 14 khả năng còn mạnh thêm, di chuyển với vận tốc 20km/h hướng vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay (11/11), bão Vamco đang ở cách phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Vamco (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Vamco (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 12/11, bão ở ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/h), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2020.

Đến 1 giờ ngày 13/11, bão số 13 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 1 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Lũ tại các sông ở Phú Yên đến Khánh Hòa đã đạt đỉnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Lũ tại các sông ở Phú Yên đến Khánh Hòa đã đạt đỉnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Trên đất liền, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp, các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7h ngày 10/11 đến 1h ngày 11/11) phổ biến 40-80mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 200mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: A Lưới (Huế) 111mm, Trà My (Quảng Nam) 210mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 178mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114mm, An Khê (Gia Lai) 166mm, Lắk (Đắk Lăk) 176mm,…

Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Nguồn: [Link nguồn]

Lũ xuống bất ngờ, xe cộ 'bơi' trong biển nước ở TP Quy Nhơn

Tối 10/11, nước lũ bất ngờ đổ xuống gây ngập tuyến đường Hùng Vương đoạn Ngã Ba Long Vân (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN