Sau khi bão số 12 Etau càn quét, miền Trung đang mưa rất to

Sự kiện: Bão số 12 Etau

Bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió giật cấp 10 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Bão số 12 đổ bộ đất liền gây nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung. (Ảnh: TPO).

Bão số 12 đổ bộ đất liền gây nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung. (Ảnh: TPO).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h sáng nay (10/11), bão số 12 Etau đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên), Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông của Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 16h ngày 10/11) phổ biến 100-350mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh trong chiều và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm. Từ ngày mai (11/11), mưa giảm nhanh.

Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm; các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Hiện lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang lên. Từ nay đến 13/11, lũ trên các sông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa ở mức báo động (BĐ) 2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến 17h chiều nay (10/11), bão số 12 đã khiến 2 người chết (Quảng Nam 1 người do sạt lở núi làm sập nhà; Bình Định 1 người do chằng chống nhà cửa).

Bão số 12 cũng khiến 33 nhà, trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 4 con lợn, 1.000 con vịt bị chết, cuốn trôi (tỉnh Phú Yên); 1 chiếc tàu cá bị chìm khi neo đậu tại tỉnh Khánh Hòa).

Về giao thông, tàu SE2 Bắc - Nam tạm dừng tại K1233+650 (tỉnh Khánh Hòa) do đường sắt bị ngập. QL 19C đoạn qua xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên ngập 0,8m gây ách tắc giao thông.

Về điện lực, tỉnh Khánh Hòa bị mất điện trên địa bàn các xã Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh); toàn huyện Khánh Vĩnh; các xã Ninh Vân, Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa). Tỉnh Phú Yên thì 68/110 xã bị mất điện.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Định: Hai người thương vong, nhiều nhà bị tốc mái do bão số 12

Chiều 10/11, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã có thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 12; trong đó, có 1 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 12 Etau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN