Bán xăng lẫn nước lã, cây xăng ở Hải Dương bị tạm đình chỉ hoạt động

Sự kiện: Tin ngắn

Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm đình chỉ hoạt động cây xăng Bình Xuyên để xử lý việc bán xăng lẫn nước lã.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Cây xăng nơi xảy ra sự việc.

Chiều 10/3, ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã niêm phong và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cây xăng Bình Xuyên (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương) sau khi để xảy ra việc nhiều người dân đi mua xăng nhưng lại lẫn nước lã khiến phương tiện bị chết máy.

Cũng theo ông Hảo, sáng cùng ngày, đơn vị đã cử các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tại cơ sở. Bước đầu, chủ cửa hàng thừa nhận có sự việc trên và cho biết do lỗi ký thuật. Đơn vị đang kiểm tra xem bản chất sự việc là như thế nào.

Lực lượng chức năng đến kiếm tra bể chứa cây xăng.

Lực lượng chức năng đến kiếm tra bể chứa cây xăng.

Trước đó, vào sáng ngày 9/3, sau khi người dân đổ xăng tại cây xăng Bình Xuyên thuộc xã Nhân Quyền (Bình Giang, Hải Dương), nhiều xe đã không nổ được máy. Nghi ngờ mua phải xăng kém chất lượng, nhiều người đã quay lại cây xăng này để phản ánh. Một số người cho biết, khi kiểm tra bình xăng, người dân phát hiện xăng lẫn nước lã.

Đại diện cây xăng trên cho biết, sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng 9/3. Sau khi nhận phản ánh, cây xăng đã cho dừng bán hàng và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Có 9 xe máy và 2 ô tô bị gặp sự cố này.

Theo đại diện cây xăng, đối với xe máy, cây xăng đã gọi thợ sửa xe máy đến để xử lý và đổ bù xăng cho khách hàng. Còn đối với 2 xe tô tô, đơn vị cũng cho đưa xe đến gara sửa ô tô để khắc phục và khách hàng cũng được bồi thường xăng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự cố trên, đại diện cây xăng Bình Xuyên lý giải do cây xăng bị sự cố đường ống kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Nhự - Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền cho biết, bản thân ông đã nắm bắt kịp thời sự việc và cho cán bộ kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, đây là cây xăng mới hoạt động nên chủ doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm để nước chảy vào bể chứa xăng.

Theo ông Như, bể chứa của cây xăng này được chôn ngầm dưới lòng đất. Mới đây do mưa lớn, nước vào bể chứa xăng qua đường ống kỹ thuật, nhân viên bơm xăng từ bể cho khách mà không biết đó là nước lã. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp vi phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây xăng tự ý ra quy định bán nhỏ giọt 20.000 – 30.000 đồng/xe máy

Trong bối cảnh xăng dầu liên tiếp điều chỉnh tăng giá vừa qua, một cây xăng tại Bình Thuận tự ra quy định lạ là chỉ bán “nhỏ giọt” 20.000 – 30.000 đồng/xe máy với lý...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN