TP.HCM: “Rốn ngập” đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập, máy bơm “quái vật” được xử lý như thế nào?

Sự kiện: Tin ngắn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về tình trạng ngập, hiệu quả hoạt động của máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được nâng cấp, mở rộng thời gian qua đã hết ngập (ảnh: Lê Quân)

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được nâng cấp, mở rộng thời gian qua đã hết ngập (ảnh: Lê Quân)

Mới đây, trong báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình ngập, hiệu quả hoạt động máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Xây dựng cho biết hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh được hoàn thành vào ngày 5/1/2022 và hiện đang thực hiện ngắt kết nối hai tuyến cống hiện hữu với trạm bơm Quang Trung.

“Qua theo dõi tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh từ khi thông xe tháng 4-2021 đến nay, đã qua mùa mưa 2021, Ban ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP (Ban giao thông - chủ đầu tư dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh) nhận thấy tuyến đường không bị ngập”, văn bản của Sở Xây dựng TP nêu.

Trước khi được nâng cấp, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được xem là “rốn ngập” sau những trận mưa lớn.

Trước khi được nâng cấp, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được xem là “rốn ngập” sau những trận mưa lớn.

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, sau khi thi công hoàn thành hệ thống thoát nước, việc tiêu thoát nước tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh được thực hiện tự chảy thông qua tuyến cống thoát nước công trình.

Dù đánh giá đường đã hết ngập nhưng Sở Xây dựng vẫn kiến nghị UBND TP tiếp tục vận hành trạm bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh trong mùa mưa năm 2022. Từ đó, đánh giá sự cần thiết việc vận hành trạm bơm để chống ngập khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh; đồng thời, đề xuất phương án xử lý trạm bơm đảm bảo hiệu quả chống ngập, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh trước đây thường xuyên bị ngập

Đường Nguyễn Hữu Cảnh trước đây thường xuyên bị ngập

Sau khi có báo cáo đánh giá và đề xuất phương án xử lý ngập khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP.

Trước khi được nâng cấp, đường Nguyễn Hữu Cảnh được mệnh danh là “rốn ngập” ở TP.HCM khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn.

Năm 2017, TP.HCM đã đặt hàng công nghệ chống ngập kiểu mới đối với Tập đoàn Quang Trung để lắp đặt, vận hành máy bơm “quái vật”. Sau thời gian thử nghiệm có hiệu quả, TP ký hợp đồng thuê “siêu máy bơm” với giá khoảng chục tỷ đồng/năm.

Máy bơm hút nước “quái vật” hút nước khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh

Máy bơm hút nước “quái vật” hút nước khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh

TP cho rằng vận hành “siêu máy bơm” có hiệu quả nhưng chỉ có tính tức thời và cần có phương án dài hơi hơn. Do đó, TP đã chi hơn 472,9 tỷ đồng để triển khai dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư).

Ngày 5/10/2019 dự án này được khởi công với việc nâng cao độ mặt đường, có đoạn được nâng lên tới 1,2m. Bên cạnh đó, dự án sẽ cải tạo xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước mới song song với hệ thống thoát nước cũ; xây dựng hệ thống chiếu sáng, công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ. Đồng thời sửa chữa một số hạng mục khác dọc tuyến đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập như sông, ông chủ máy bơm “quái vật” nói gì?

Ông chủ máy bơm “quái vật” hút nước đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết máy bơm hoạt động hiệu quả, khi trời hết mưa thì đường đã hết ngập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN