Ba bé gái tử vong dưới sông

Sự kiện: Tin nóng

Gia Lai - Ba bé gái lớp 2, 3 và 6 ở huyện Đăk Đoa đi chăn bò, sau đó xuống sông Ayun tắm thì bị dòng nước cuốn.

Chiều 23/3, em Tra cùng hai bé gái 11 và 7 tuổi ở làng Botgrek, xã Hnol, đi chăn bò ở khu vực cạnh bờ sông Ayun. Cả ba bé gái người Ba Na rủ nhau xuống sông tắm thì bị đuối nước.

Một số người dân chăn bò gần đó phát hiện chạy đến ứng cứu song không kịp. Thi thể ba nạn nhân được tìm thấy cách bờ khoảng 5 m, sâu 2-3 m.

Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND xã Hnol, cho biết trong 3 cháu có 2 gia đình thuộc hộ nghèo. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 2 triệu đồng lo hậu sự.

Theo Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước ghi nhận 2.000 trẻ em chết vì đuối nước. Việt Nam có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trẻ nông thôn nguy cơ đuối nước cao gấp hai lần ở thành thị.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền Giang - Trong lúc vui đùa sau nhà, hai bé gái (8-9 tuổi) là chị em họ ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành bị rơi xuống ao nước sâu, tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hóa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN