Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão hướng vào Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động và khả năng mạnh thành bão, đi vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão hướng vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/11), trên vùng biển phía Đông Nam Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão

Đến 19 giờ tối 20/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và vào Biển Đông. Đây sẽ là cơn bão số 9 hoạt động ở khu vực này trong năm 2018.

Đến 19 giờ ngày 21/11, vị trí tâm bão số 9 ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên.

Đến 19 giờ ngày 22/11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-90km/giờ), giật cấp 12. 

Nước lũ chảy như “sóng thần” ở Nha Trang: “Vợ chồng anh tôi đi mãi không về”

Khi nước từ trên núi đổ về làng chài ở Nha Trang cuồn cuộn như “sóng thần”, chị Dung đã cầu phép màu xuất hiện....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN