Xung đột ở dải Gaza: Cường quốc quân sự Trung Đông cảnh báo Israel "trả giá đắt"

Người Palestine sẽ “không đơn độc” trong cuộc chiến chống lại Israel, tướng Hossein Salami – lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – tuyên bố.

Xe tăng quân đội Israel tập trung gần dải Gaza hôm 6/8 (ảnh: RT)

Xe tăng quân đội Israel tập trung gần dải Gaza hôm 6/8 (ảnh: RT)

Phát biểu của ông Salami được đưa ra trong bối cảnh xung đột ở dải Gaza leo thang sau khi quân đội Israel thực hiện vụ không kích sát hại ông Taysir al-Jabari – một trong những thủ lĩnh của Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

“Ngày nay, tất cả lực lượng chống lại Israel đang tập hợp để giải phóng Jerusalem và bảo vệ quyền lợi của người dân Palestine”, ông Salami phát biểu trong cuộc gặp với Ziad al-Nakhala – một trong các thủ lĩnh của PIJ – hôm 6/8.

“Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn đến cùng. Hãy cho Palestin và người dân đất nước này biết họ không đơn độc”, ông Salami nói.

Hôm 5/8, Israel cho biết, nước này phát động chiến dịch quân sự “Hừng đông” nhằm chống lại nhóm PIJ ở dải Gaza. Israel cáo buộc các tay súng của PIJ đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ và người dân Israel.

Ông Salami lên án chiến dịch của Israel và tuyên bố nước này sẽ phải “trả giá đắt”.

“Sự phản kháng của người Palestine ngày càng mạnh mẽ. Các nhóm vũ trang Palestine đã cho thấy năng lực tham gia vào những cuộc chiến lớn”, ông Salami nói.

Cùng ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích “cuộc tấn công tàn bạo” của Israel vào dài Gaza.

Văn phòng Tổng thống Ebrahim Raisi tuyên bố: “Israel đang thể hiện bản chất hung hăng với thế giới”.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel phát huy hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng rocket của PIJ (ảnh: RT)

Hệ thống Vòm Sắt của Israel phát huy hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng rocket của PIJ (ảnh: RT)

Iran – quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự hàng đầu Trung Đông và xếp thứ 14 thế giới – có quan hệ khá khăng khít với nhóm PIJ. Israel đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho nhóm này, theo Aljazeera.

Hôm 6/8, quân đội Israel cho biết, họ đang chuẩn bị cho “một tuần chiến đấu”, sau khi chính phủ nước này mở chiến dịch “Hừng đông” ở dải Gaza. Quân đội Israel nhấn mạnh, không có cuộc đàm phán hòa bình nào vào lúc này.

Tướng Ran Kochav – người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel – cho hay, từ hôm 5/8, PIJ đã bắn hơn 160 rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. 95% số rocket bị hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn.

Ông Kochav tuyên bố, trong 2 ngày thực hiện chiến dịch “Hừng đông”, Israel đã tấn công 40 mục tiêu ở dải Gaza, phá hủy 5 hệ thống phóng rocket và 6 kho vũ khí của các lực lượng chống đối.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Israel kích hoạt lưới lửa Vòm Sắt, đánh chặn hơn 100 rocket ở dải Gaza

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel thể hiện hiệu quả trong bối cảnh xung đột ở dải Gaza bước sang ngày thứ 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Aljazeera, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN