Xem Nga lần đầu khai hỏa tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx

Quân đội Nga mới đây đã phô diễn sức mạnh, đánh chìm “một nhóm tàu đối phương” bằng tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx.

Theo Daily Mail, đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy cảnh tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx khai hỏa từ bệ phóng trên mặt đất ở phía bờ bắc Siberia.

Cuộc diễn tập quân sự Nga bao gồm đòn tấn công nhằm vào nhóm tàu chiến giả định đang áp sát lãnh thổ Nga từ Bắc Cực. Kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập trận đã thành công tốt đẹp.

Một tổ hợp Bastion được trang bị 36 tên lửa Onyx, làm nhiệm vụ phòng vệ bờ biển, đủ sức đánh chìm bất kỳ tàu chiến nào ở khoảng cách 600km.

Xem Nga lần đầu khai hỏa tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx - 1

Onyx là mẫu tên lửa chống hạm uy lực của Nga.

Trước đợt phóng tên lửa P-800 Onyx, phát ngôn viên Hạm đội Biển Bắc Nga nói: “Tên lửa được phóng đi từ một hòn đảo hẻo lánh, mô phỏng đòn đáp trả tàu chiến đối phương”.

Theo báo Anh, các tổ hợp Bastion mới phóng tên lửa thử nghiệm của Nga nằm trong chiến lược hiện đại hóa mạng lưới phòng thủ ở Bắc Cực.

Thông điệp này trùng hợp với những thông tin cho rằng Nga đang tìm cách khai thác kho báu khoáng sản còn nguyên vẹn dưới lớp băng vĩnh cửu Bắc Cực.

Xem Nga lần đầu khai hỏa tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx - 2

Tên lửa được trang bị cho các tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion.

P-800 Onyx được thiết kế để tiêu diệt tàu thuyền trên biển. Nhưng mẫu tên lửa siêu thanh này cũng tấn công được cả các mục tiêu trên mặt đất.

Năm 2016, các tổ hợp Bastion Nga đem đến Syria đã phóng tên lửa Onyx vào mục tiêu khủng bố ở tỉnh Idlib và Homs.

Chiến đấu cơ Su-34 Nga phóng tên lửa uy lực diệt mục tiêu

Quân đội Nga mới đây đã phô diễn sức mạnh của tên lửa diệt hạm Kh-35U, khi khai hỏa từ chiến đấu cơ Su-34, trong một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN