Vũ khí đầu tiên Mỹ có thể bán cho Đài Loan dưới thời ông Biden

Mỹ đang thông qua các bước cần thiết để bán các tổ hợp pháo tự hành M109A6 Paladin cho Đài Loan, động thái được coi là chọc giận Trung Quốc.

Quân đội Mỹ khai hỏa pháo tự hành Paladin trong một cuộc diễn tập.

Theo tờ Taiwan news, hôm 19.4, Viện Nghiên cứu Mỹ ở Đài Loan (AIT), cơ quan ngoại giao không chính thức của Mỹ, thông báo với giới chức Đài Loan việc Lầu Năm Góc sẽ sớm trình lên Quốc hội Mỹ đơn hàng gồm 40 tổ hợp pháo tự hành M109A6 Paladin.

Đây được coi là đơn hàng vũ khí đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xúc tiến bán cho Đài Loan. Nếu không có gì thay đổi, các tổ hợp pháo tự hành Paladin đầu tiên sẽ được Mỹ bàn giao cho Đài Loan vào năm 2023.

Ngay trong năm nay, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã bắt đầu có các hoạt động chuẩn bị, xây dựng cơ sở hậu cần để đón các tổ hợp pháo tự hành mới, theo Taiwan News.

Quan chức Đài Loan Chiu Kuo-cheng hôm 19.4 xác nhận hòn đảo đã gửi đề nghị mua các tổ hợp pháo tự hành của Mỹ và đang chờ chính quyền Mỹ xúc tiến các bước cần thiết để bán loại vũ khí này.

Đài Loan đã đàm phán với chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump từ năm 2019 về pháo tự hành Paladin. Nhưng đơn hàng bị hoãn do Thụy Điển phản đối bán đạn pháo dẫn đường tầm xa chính xác M982 Excalibur cho Đài Loan.

Pháo tự hành M109A6 Paladin khai hỏa.

Pháo tự hành M109A6 Paladin khai hỏa.

Thụy Điển là quốc gia phát triển đạn pháo M982 Excalibur cùng Mỹ, do đó có quyền sở hữu trí tuệ đối với loại đạn pháo này.

Đài Loan hiện sở hữu nhiều tổ hợp pháo tự hành có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm M109A2-A5, M114 155mm và M110A2. Lần gần nhất Đài Loan mua pháo tự hành của Mỹ là vào năm 1996, trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3 và được Mỹ bàn giao năm 1998.

Pháo tự hành M109A6 Paladin mà Đài Loan muốn mua của Mỹ nặng 27,5 tấn, dài 9,1 mét, rộng 3,1 mét, cao 3,3 mét. Pháo chính M284, cỡ nòng 155mm.

Pháo tự hành Paladin có tầm bắn xa 24km với đạn thông thường và 30km với đạn dẫn đường chính xác. Tốc độ bắn trung bình 8 phát/phút, nhanh nhất 3 phát/15 giây và bắn cầm chừng 1 phát/3 phút.

Điểm mới của tổ hợp pháo tự hành Paladin là hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động (AFCS), hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống khai hỏa tự động.

Xe pháo tự hành được thiết kế để bảo vệ kíp lái khỏi các mối đe dọa từ vũ khí sinh học, hóa học và các vũ khí thông thường.Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 20.4 đăng bài xã luận, nói rằng Mỹ xúc tiến bán pháo tự hành Paladin cho Đài Loan là hành động “gửi tín hiệu sai lầm” và “làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung, cũng như quan hệ ở hai bờ eo biển”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể phi công Đài Loan trôi dạt vào bờ sau gần một tháng máy bay gặp nạn

Thi thể phi công Đài Loan Pan Yingchen được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển ở cảng cá Naren, Pingtung hôm 18.4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN