Virus Corona: Thiên đường du lịch Đông Nam Á lên tiếng về tin đồn biến thành “thị trấn ma”

Giới chức du lịch đảo Bali của Indonesia lên tiếng trước thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail của Anh, rằng hòn đảo du lịch hàng đầu này trở thành “thị trấn ma” vì virus Corona.

Du khách có mặt ở Bali hôm 10.2

Du khách có mặt ở Bali hôm 10.2

Theo Jakarta Post, chính phủ Indonesia từ hôm 5.2 đã ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục vì lo ngại dịch bệnh virus Corona. Indonesia hiện chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm virus Corona nào.

Trả lời về các bức ảnh vắng lặng ở sân bay Bali, Putu Astawa, người đứng đầu cơ quan du lịch Bali, nói: “Đó là tin đồn thất thiệt”.

Astawa ám chỉ bài viết đăng tải trên báo Anh Daily Mail với dòng tít: “Bali từ trung tâm du lịch biến thành thị trấn ma vì người Trung Quốc không thể đến đây do bệnh dịch virus Corona”.

Bài viết mô tả “sân bay, đường phố ở Bali không có dấu hiệu của sự sống” và “khu mua sắm trống trơn” do lệnh cấm.

Astawa nói Bali ghi nhận số khách Trung Quốc đến hòn đảo giảm mạnh, nhưng nguồn khách du lịch đến từ các nước khác vẫn rất ổn định. “Số khách du lịch giảm chỉ là ở phía Trung Quốc, tương đương với khoảng 25% lượng khách đến Bali. Du khách từ các quốc gia khác vẫn chọn Bali làm điểm đến theo đúng lịch trình và không hủy đặt phòng”, Astawa nói.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Bali, Ricky Putra, cũng tán thành với Astawa, nói rằng “khách du lịch đến từ các quốc gia khác vẫn đến Bali”.

Cảnh vắng lặng ở sân bay Bali mà báo Anh đăng tải.

Cảnh vắng lặng ở sân bay Bali mà báo Anh đăng tải.

Sau Úc, Trung Quốc là nước có số khách du lịch đến Bali nhiều nhất trong năm 2019. Ước tính 1,1 triệu trong tổng số 6,3 triệu du khách nước ngoài đến Bali là người Trung Quốc.

Theo Ricky, xét trên khía cạnh kinh tế, du khách đến từ châu Âu, Mỹ và Úc đem lại nguồn lợi lớn hơn là khách Trung Quốc, vì họ thường ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Khách Trung Quốc chỉ ở Bali từ 4-5 ngày trong khi khách châu Âu có thể ở lại từ 2-4 tuần.

“Điều đó có nghĩa là 500.000 khách Trung Quốc chỉ tương đương 120.000-150.000 khách phương Tây”, Ricky nói, xét trên số thời gian ở lại hòn đảo.

Indonesia hiện cấm bất cứ các chuyến bay nào đến và đi từ Trung Quốc, không cấp visa tại sân bay cho khách Trung Quốc. Bất cứ người nước ngoài nào từng đến Trung Quốc trong 2 tuần qua cũng không được nhập cảnh hay quá cảnh ở Indonesia.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona khiến thành phố Trung Quốc biến thành “thị trấn ma”

Các bức ảnh đăng tải trên internet cho thấy đường phố Vũ Hán không một bóng người, các hoạt động vui chơi giải trí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Jakarta Post ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN