Virus Corona khiến thành phố Trung Quốc biến thành “thị trấn ma”

Các bức ảnh đăng tải trên internet cho thấy đường phố Vũ Hán không một bóng người, các hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy bỏ.

Cảnh tượn vắng lặng ở Vũ Hán trong quãng thời gian dịch bệnh bùng phát.

Cảnh tượn vắng lặng ở Vũ Hán trong quãng thời gian dịch bệnh bùng phát.

Theo Daily Star, một du khách người Mỹ đã chụp lại các bức ảnh ở Vũ Hán. Đường phố hầu như không có bóng người qua lại dù đây là nơi có 11 triệu dân sinh sống.

Các bức ảnh cho thấy trung tâm mua sắm không có người, các khu công cộng vắng lặng và chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ mở cửa. Một bưu điện đăng thông báo đóng cửa cho đến tháng sau.

Người dân Vũ Hán được khuyến kháo hạn chế tụ tập đông người.

Người dân Vũ Hán được khuyến kháo hạn chế tụ tập đông người.

Một người phụ nữ nói: “Chúng tôi chưa quá hoảng loạn”. Thành phố hiện đã tích trữ lượng nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong hai tuần.

Virus Corona có nguồn gốc từ một khu chợ bán động vật sống ở Vũ Hán. Virus lây từ động vật sang người và hiện tại dường như đã đột biến để lây từ người sang người.

Hơn 1.700 ca nhiễm virus Corona được ghi nhận tính đến ngày 26.1.

Hơn 1.700 ca nhiễm virus Corona được ghi nhận tính đến ngày 26.1.

Trung Quốc đã phong tỏa 18 thành phố với 56 triệu dân, ngừng các phương tiện công cộng để ngăn dịch bệnh leo thang.

Các nhà khoa học tại London ước tính mỗi người nhiễm virus Corona có thể lây lan sang cho 2-3 người xung quanh, với tốc độ lây nhiễm hiện tại.

Trung tâm thương mại không một bóng người ở Vũ Hán.

Trung tâm thương mại không một bóng người ở Vũ Hán.

Kiểm soát được dịch bệnh hay không còn phụ thuộc vào các biện pháp phòng ngừa, các nhà khoa học Anh cho biết. Phòng ngừa hiệu quả nghĩa là phải giảm tốc độ lây nhiễm ít nhất 60%.

“Không rõ là ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh có thể được kiểm soát ở Trung Quốc hay không”, chuyên gia Nel Ferguson, đồng tác giả nghiên cứu, nói.

Một cửa hàng hiếm hoi còn mở cửa bán hàng ở Vũ Hán.

Một cửa hàng hiếm hoi còn mở cửa bán hàng ở Vũ Hán.

Nhóm nghiên cứu của Ferguson ước tính có 4.000 người ở Vũ Hán nhiễm virus vào ngày 18.2 và tốc độ lây lan là 2-3 người cho mỗi người nhiễm bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Virus Corona: Thường vụ Bộ Chính trị TQ họp ngay mùng 1 Tết, ông Tập lên tiếng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên lên tiếng cảnh báo về “tình trạng nghiêm trọng” do dịch bệnh lây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN