Video: Xe bọc thép uy lực nhất của Ukraine chạy với tốc độ cao vẫn bị UAV Lancet đâm trúng

Stryker là xe bọc thép uy lực nhất được Mỹ cung cấp cho Ukraine cho đến nay và Kiev dường như mới tung mẫu xe bọc thép này vào chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia.

Đoạn video dài 28 giây do báo Mỹ The Drive đăng từ nguồn thông tin của Nga. Theo The Drive, lực lượng đặc nhiệm Nga sử dụng UAV Lancet để phá hủy xe bọc thép Stryker ở vùng Zaporizhzhia.

Toàn cảnh cuộc tập kích được một máy bay không người lái khác của Nga ghi lại. Trong video, chiếc Stryker di chuyển với tốc độ cao trên một con đường thẳng. Sau khi được triển khai, UAV Lancet nhanh chóng bám theo mục tiêu.

Ở giây thứ 24, Lancet đâm trúng chiếc Stryker ở phía bên phải. Đòn tấn công chính xác như vậy thường sẽ phá hủy hoàn toàn khí tài đối phương.

Khoảnh khắc UAV Lancet áp sát xe bọc thép Stryker.

Khoảnh khắc UAV Lancet áp sát xe bọc thép Stryker.

Brad Duplessis, một cựu đại tá quân đội Mỹ, nói video là bằng chứng cho thấy Nga luôn có máy bay trinh sát tầm cao ở tiền tuyến, chỉ thị mục tiêu để UAV tự sát như Lancet tấn công.

một chuyên gia quân sự giấu tên nói trên báo Mỹ The Drive, rằng, chiếc Stryker nhiều khả năng đã bị phá hủy

"Có vẻ như đây là đòn tấn công chí mạng dựa vào hình ảnh về vụ nổ", chuyên gia quân sự này nói. "Chiếc Stryker trong video không có lớp phòng thủ chống UAV. Khả năng cao là kíp lái đã tử vong".

Chuyên gia quân sự Rob Lee, công tác tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ, nói chiếc Stryker bị tấn công ở khu vực cách thị trấn Robotyne, vùng Zaporizhzhia khoảng 2,4km. Ông Lee nhận định, chiếc Stryker dường như thuộc biên chế Lữ đoàn Dù số 82 của quân đội Ukraine.

Mỗi chiếc Stryker có giá lên tới 5 triệu USD.

Mỗi chiếc Stryker có giá lên tới 5 triệu USD.

"Đây là lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, luôn được trang bị các vũ khí hiện đại nhất, đặc biệt là xe bọc thép Stryker và xe tăng Leopard 2", ông Lee nói. "Trên lý thuyết, lữ đoàn này được trang bị đầy đủ vũ khí nhằm tạo đột phá, xuyên thủng phòng tuyến Nga".

Stryker là xe bọc thép uy lực nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine tính đến nay. Mẫu xe bọc thép bánh lốp này có hỏa lực mạnh, đạt tốc độ di chuyển tối đa 97 km/giờ. Khả năng di chuyển ở tốc độ cao giúp xe bọc thép chiến đấu Stryker né tránh pháo binh đối phương.

Tuy nhiên, tốc độ như vậy vẫn là chưa đủ để thoát khỏi cuộc tập kích của UAV Lancet. Mẫu UAV tự sát mang tính "thay đổi cuộc chơi" của Nga có tốc độ tối đa 110 km/giờ. Lancet đủ sức phá hủy các mục tiêu bọc thép chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất, kể cả xe tăng.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhiều vũ khí phương Tây đã trở thành nạn nhân của UAV Lancet, bao gồm xe tăng Leopard 2, pháo tự hành M109 Paladin, pháo tự hành CAESAR, lựu pháo M777 và nhiều vũ khí khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cận cảnh xe tăng Leopard 2A6 phát nổ sau khi trúng đòn chí mạng của UAV Lancet-3

Một đoạn video mới xuất hiện quay cảnh máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet-3 của Nga tấn công xe tăng chủ lực Leopard 2A6 gây nổ lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN