Video: Người biểu tình ở Nepal chia phe, đánh lẫn nhau

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cuộc tranh cãi bên ngoài trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Nepal nhanh chóng trở thành ẩu đả khi người biểu tình chia thành phe phái, bất đồng về việc lựa chọn lãnh đạo chính phủ lâm thời.

Video: Người biểu tình tranh cãi, đánh lẫn nhau bên ngoài trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Nepal (nguồn: India Today)

Hỗn loạn xảy ra bên ngoài trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Nepal hôm 11/9, khi người biểu tình (chủ yếu là các thanh thiếu niên) chia thành nhiều phe và tấn công lẫn nhau khi tranh cãi về việc lựa chọn thủ tướng lâm thời. Trước đó, Thủ tướng Nepal – ông Sharma Oli – đã từ chức do áp lực từ người biểu tình.

Vụ ẩu đả cho thấy ngay trong nội bộ “cuộc biểu tình Gen Z” cũng không đoàn kết, India Today nhận xét.

Hôm 11/9, quân đội và các quan chức Nepal nối lại đàm phán với đại diện của phong trào biểu tình nhằm đạt được đồng thuận để cử ra thủ tướng lâm thời. Chưa rõ kết quả đàm phán ra sao, nhưng ở bên ngoài trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Nepal, người biểu tình đã chia làm 4 phe.

Trong khi một nhóm tiếp tục ủng hộ cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki thì một nhóm khác lại cho rằng ông Kulman Ghising – cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal – phù hợp hơn. Các nhóm khác bày tỏ ủng hộ đối với ông Balendra Shah (thị trưởng Kathmandu) hoặc ông Hark Sampang (thị trưởng Dharan). 

“Ông Balendra Shah đã bày tỏ không quan tâm, ông Hark Sampang có rất ít cơ hội để lãnh đạo mọi người, bà Sushila Karki kém tài và đã hơn 70 tuổi, nên chúng tôi quyết định chọn ông Kulman Ghising – một người yêu nước và được nhiều người yêu mến – lãnh đạo chính phủ lâm thời”, một phe biểu tình lớn tuyên bố.

Theo India Today, ông Ghising được biết đến rộng rãi ở Nepal vì có công lớn trong việc chấm dứt tình trạng mất điện kéo dài hàng thập kỷ của đất nước. Sau khi nhậm chức Tổng Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal (năm 2016), ông Ghising đã đề ra một loạt chính sách hiệu quả để phân bổ điện công bằng hơn.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki (bên trái) và cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal Kulman Ghising (bên phải) – 2 nhân vật nhận được nhiều ủng hộ nhất để trở thành Thủ tướng lâm thời Nepal (ảnh: India Today)

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki (bên trái) và cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Điện lực Nepal Kulman Ghising (bên phải) – 2 nhân vật nhận được nhiều ủng hộ nhất để trở thành Thủ tướng lâm thời Nepal (ảnh: India Today)

Trong khi một số nhóm biểu tình ẩu đả trên đường phố, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nepal, ông Ramchandra Paudel cùng Tổng tư lệnh Lục quân Ashok Raj Sigdel với đại diện của phong trào biểu tình vẫn chưa ngã ngũ, theo Hindustan Times.

“Chúng tôi đang tổ chức đàm phán với các bên liên quan khác nhau”, một phát ngôn viên quân đội Nepal nói.

“Các cuộc đàm phán tập trung vào việc tìm ra giải pháp để thoát khỏi bế tắc hiện tại đồng thời duy trì luật pháp, trật tự trong nước”, người phát ngôn nói thêm.

Giới chức Nepal hôm 11/9 cho biết, kể từ 8/9, biểu tình bạo lực đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Trụ sở nhiều cơ quan thuộc chính phủ, quốc hội ở Nepal bị người biểu tình thiêu rụi.

Hiện tại, Kathmandu vẫn được đặt trong lệnh giới nghiêm với quân đội tuần tra trên phố. Cửa hàng, trường học và khách sạn đều đóng cửa. Sân bay quốc tế tiếp tục hoạt động.

Lệnh cấm mạng xã hội đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực khắp thủ đô Kathmandu- Nepal với nhiều toà nhà chính phủ và nhà chính trị gia bị phóng hoả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – India Today ([Tên nguồn])
Biểu tình ở Nepal Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN