Video: Cảnh "sát thủ diệt tăng" của Mỹ bị trúng pháo trên chiến trường Ukraine

Video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ukraine cho thấy ít nhất 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley tiên tiến do Mỹ viện trợ bị trúng pháo Nga.

Video: Xe bọc thép Bradley do binh sĩ Ukraine điều khiển bị trúng pháo ở Zaporizhia (nguồn: RT)

Đoạn video dường như được quay từ camera gắn trên một chiếc Bradley. Địa điểm cuộc chiến là ở gần làng Malaya Tokmachka (vùng Zaporizhia), RT đưa tin hôm 10/6.

Trong video, một chiếc xe chiến đấu bọc thép Bradley liên tục nã đạn về phía khu rừng trước mặt. Gần đó, 2 xe bọc thép khác đã ngừng hoạt động.

Một chiếc Bradley từ xa chạy đến nhưng bị trúng pháo và khựng lại. Từ trong xe, các binh sĩ Ukraine chạy ra và ném bom khói để ngụy trang. Họ nhanh chóng rút lui để tránh hỏa lực từ pháo binh Nga đang bắn dữ dội.

Đoạn video được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông ở Ukraine, theo RT.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một số đoạn video cho thấy xe bọc thép và xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị phá hủy hoặc bỏ lại trên chiến trường. Xe bọc thép Bradley và xe tăng Leopard 2A6 là các loại thiết giáp hiện đại nhất mà phương Tây gửi cho Ukraine.

Việc tung các loại thiết giáp hạng nặng ra chiến trường là dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công, RT nhận định.

Mỹ sở hữu hàng nghìn xe bọc thép chiến đấu Bradley và đã gửi cho Ukraine khoảng 60 chiếc.

Mỗi xe Bradley cần ít nhất 3 người vận hành. Phương tiện chiến đấu này có thể chở tối đa 7 binh sĩ. Ngoài pháo 25mm gắn trên nóc, xe bọc thép Bradley còn được trang bị tên lửa TOW phóng bằng ống. Đây là loại vũ khí chuyên diệt xe tăng.

Xe bọc thép Bradley nặng khoảng 36 tấn, có thể di chuyển với tốc độ khoảng 61 km/giờ. Với vận tốc cao và được trang bị tên lửa TOW, xe bọc thép Bradley được mệnh danh là “sát thủ diệt tăng” trên chiến trường.

Hôm 10/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Ukraine tấn công dữ dội theo nhiều mũi nhưng đều bị đẩy lùi.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy thêm 9 xe tăng, trong đó có 4 chiếc Leopard 2 của đối phương.

Về phía Kiev, ông Serhiy Cherevaty – người phát ngôn Lực lượng miền Đông Ukraine – hôm 10/6 tuyên bố, quân đội Ukraine đã phản công và lấn thêm 1.400 mét ở thành phố Bakhmut (vùng Donetsk).

“Chúng tôi đang nỗ lực mở các cuộc tấn công nhằm vào đối phương. Chúng tôi đang phản công. Chúng tôi đã tiến được khoảng 1.400 mét trên chiến trường”, ông Cherevaty nói về tình hình chiến sự ở Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về diễn biến chiến sự ở Bakhmut.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine mất loạt vũ khí mạnh nhất do phương Tây cung cấp trong giao tranh với Nga ra sao?

Lữ đoàn cơ giới số 33 và lữ đoàn xung kích số 47 của quân đội Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí hiện đại nhất của phương Tây cung cấp nhằm đột phá phòng tuyến Nga...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN