Mỹ: Kiện Phó Tổng thống Mỹ Pence nhằm lật ngược kết quả bầu cử cho ông Trump

Nhiều đảng viên Cộng hòa đã đệ đơn kiện "phó tướng" của ông Trump trong nỗ lực giúp Tổng thống Mỹ đương nhiệm đảo ngược kết quả vào ngày 6/1 - thời điểm quốc hội Mỹ có cuộc họp lưỡng viện nhằm xác định kết quả phiếu bầu đại cử tri. 

Ông Louie Gohmert, đảng viên Cộng hòa, là một trong số những người đệ đơn kiện Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Ông Louie Gohmert, đảng viên Cộng hòa, là một trong số những người đệ đơn kiện Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Tạp chí Forbes hôm 28/12 đưa tin, Louie Gohmert - đảng viên Cộng hòa ở bang Texas, Kelli Ward - đảng viên Cộng hòa ở bang Arizona, và một số đảng viên Cộng hòa khác đã kiện lên thẩm phán tòa án liên bang Texas, Jeremy Kernodle, hôm 28/12. Người bị kiện là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Đơn kiện của nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa yêu cầu thẩm phán Kernodle, người được ông Trump bổ nhiệm ở miền đông Texas, tuyên bố Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là người "có thẩm quyền và toàn quyền quyết định" phiếu đại cử tri nào được kiểm đếm tại các bang, theo CNBC News. 

Nhóm nghị sĩ Cộng hòa hy vọng vụ kiện sẽ giúp ông Pence, người sẽ chủ trì phiên họp ngày 6/1 của Hạ viện và Thượng viện Mỹ, phớt lờ các đại cử tri bỏ phiếu cho tổng thống đắc cử Joe Biden, thay vào đó, kiểm phiếu của các đại cử tri thất bại của ông Trump.

Các nghị sĩ Cộng hòa còn cho rằng một phần của đạo luật Kiểm phiếu 1887 nên được tuyên bố là vi hiến vì nó mâu thuẫn với Tu chính án 12. Tu chính án này gồm "các cơ chế giải quyết tranh chấp độc quyền", trong đó có nhắc tới "Phó Tổng thống Mỹ có quyền xác định phiếu bầu của nhóm đại cử tri nào sẽ được kiểm đếm tại mỗi bang". 

Theo Politico, vẫn chưa rõ thẩm phán Kernodle có chấp nhận yêu cầu phán xét nhanh vụ kiện hay không. Tuy nhiên, CNBC dẫn lời một số học giả về luật bầu cử nhận định, vụ kiện mới này không có kết quả khả thi. 

"Không, vụ kiện này chắc chắn không thể đạt được kết quả như mong muốn", Rick Hasen, chuyên gia luật bầu cử tại Đại học California (Mỹ), nói. 

"Vụ kiện sẽ chẳng đi đến đâu cả", Joshua Geltzer, giám đốc điều hành Viện Bảo vệ và Vận động Hiến pháp, thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), nhận định. 

"Điều này thật điên rồ", Anthony Michael Kreis, giáo sư luật tại Đại học công lập Georgia (Mỹ), nói. 

Người phát ngôn của văn phòng Phó Tổng thống Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc. 

Vụ kiện của các nghị sĩ Cộng hòa được cho là đẩy ông Pence vào thế phải lựa chọn. Ảnh: AP

Vụ kiện của các nghị sĩ Cộng hòa được cho là đẩy ông Pence vào thế phải lựa chọn. Ảnh: AP

Theo Politico, dù vụ kiện của các nghị sĩ Cộng hòa không được đánh giá cao về mặt pháp lý, nhưng nó lại đặt ông Pence vào thế phải lựa chọn, hoặc là phản đối lại vụ kiện - động thái được xem là "phản bội" lại ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa, hoặc ủng hộ vụ kiện. 

Phó Tổng thống Mỹ đã tham gia với một số nghị sĩ Cộng hòa để tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử nhưng không công khai rõ ràng về việc đứng về phía ông Trump hay ông Biden. 

Sau thất bại của các nỗ lực pháp lý thách thức kết quả bầu cử năm nay, ông Trump và các đồng minh đang dồn hết hy vọng vào một cuộc "lật kèo" vào phút chót trong ngày 6/1 tới. Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã gặp gỡ nhiều đảng viên Cộng hòa tại Nhà Trắng tuần trước và thảo luận kế hoạch phản đối các đại cử tri. Ông Trump còn công kích lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện khi vị này thừa nhận chiến thắng của ông Biden, theo Forbes. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hạ viện Mỹ ”dội gáo nước lạnh” vào ông Trump

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhằm vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với Dự luật Quốc phòng mà lưỡng viện nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN