Hạ viện Mỹ "dội gáo nước lạnh" vào ông Trump

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhằm vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với Dự luật Quốc phòng mà lưỡng viện nước này thông qua hồi tuần trước. Hơn 100 thành viên cùng đảng với ông Trump đã ủng hộ động thái của Hạ viện.

Tổng thống Trump bị Hạ viện vô hiệu hóa quyền phủ quyết Dự luật ủy quyền quốc phòng. Ảnh minh họa: Getty

Tổng thống Trump bị Hạ viện vô hiệu hóa quyền phủ quyết Dự luật ủy quyền quốc phòng. Ảnh minh họa: Getty

Tờ Sputnik đưa tin, Hạ viện Mỹ đã có đủ số phiếu để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với Dự luật ủy quyền quốc phòng (NDAA). Kết quả bỏ phiếu hôm 28/12 cho thấy có 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống. Trong 322 phiếu thuận, có 109 phiếu tới từ đảng viên đảng Cộng hòa. 

Mac Thornberry, đảng viên Cộng hòa tại Ủy ban quân vụ Hạ viện, kêu gọi các đảng viên Cộng hòa khác tiếp tục ủng hộ dự luật NDAA. "Đó vẫn là dự luật mà các bạn đã ủng hộ hồi đầu tháng 12. Không một dấu phẩy bị thay đổi. Tôi chỉ yêu cầu khi các thành viên bỏ phiếu, họ nên đặt lợi ích tốt nhất của đất nước lên hàng đầu", tờ Guardian dẫn lời ông Thornberry cho hay. 

ông Adam Smith, chủ tịch Ủy ban quân vụ Hạ viện, nói: "Điều quan trọng là chúng ta phải thông qua dự luật này. Chúng ta đã làm điều đó hồi đầu tháng và hãy tiếp tục làm điều đó một lần nữa. Sau đó, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã hoàn thành". 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thể hiện sự biết ơn khi những nỗ lực của ông Trump mà bà cho là "hành động phá hoại nguy hiểm" bị vô hiệu hóa. 

"Tổng thống phải chấm dứt chiến dịch gây hỗn loạn của mình và dừng ngay việc tận dụng những giờ phút nắm quyền cuối cùng để gây cản trở hoạt động bảo vệ quân đội, an ninh của lưỡng đảng và lưỡng viện", bà Pelosi nói. 

Bà Pelosi có mặt tại cuộc bỏ phiếu vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với NDAA. Ảnh: Shutter Stock

Bà Pelosi có mặt tại cuộc bỏ phiếu vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với NDAA. Ảnh: Shutter Stock

Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống. Dự luật trị giá 750 tỷ USD sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện Mỹ trong tuần này. Các thành viên Thượng viện sẽ có cuộc bỏ phiếu cuối cùng để quyết định có vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump với dự luật quốc phòng này hay không. 

Giữa tuần trước, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã phủ quyết NDAA, cho rằng dự luật này không bỏ Điều 230 - bảo vệ các công ty công nghệ thông tin khỏi trách nhiệm pháp lý với nội dung được đăng tải trên các nền tảng của họ.

"Tôi sẽ không khoanh tay ngồi nhìn dự luật này được thông qua với sự thống trị của các công ty công nghệ. Hãy chấm dứt Điều 230 ngay lúc này trước khi quá muộn. Thật sự tồi tệ cho nước Mỹ. Hãy can đảm lên và làm điều đúng đắn", ông Trump đăng trên Twitter hôm 26/12, sau đó còn gọi dự luật này là "món quà" cho "Trung Quốc, Nga và các tập đoàn công nghệ lớn". 

NDAA được lưỡng viện của quốc hội Mỹ thông qua với đa số không phủ quyết hồi đầu tháng 12, trong khi đó ông Trump liên tục tuyên bố sẽ phủ quyết. Dự luật này tài trợ việc trả lương cho các nhân viên quân sự, các hoạt động quân sự ở nước ngoài và các nhu cầu khác, thường được quốc hội Mỹ thông qua hàng năm, kể từ năm 1967. 

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của ông Trump sau cảnh báo ”hậu quả tàn khốc” của ông Biden

Hôm 26/12, ông Biden cảnh báo ông Trump về "hậu quả tàn khốc" nếu Tổng thống Mỹ đương nhiệm không ký dự luật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN