Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ

Không quân Venezuela dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez được trang bị hàng loạt chiến đấu cơ Su-30MK2 hiện đại và là mục tiêu hàng đầu của Mỹ nếu chiến tranh nổ ra.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ - 1

Không quân Venezuela hiện sở hữu ít nhất 23 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2

Căng thẳng bùng phát tại Venezuela sau khi Mỹ và nhiều quốc gia Nam Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido, trong khi bác bỏ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Khả năng can thiệp quân sự cũng được chính quyền Mỹ tính tới, trong trường hợp Venezuela dùng vũ lực với đám đông người biểu tình. Từ thời chiến tranh Iraq, Mỹ chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk và các vũ khí tầm xa giáng đòn tê liệt hệ thống phòng không và phá hủy các chiến đấu cơ đối phương, để các máy bay có thể dễ dàng xâm nhập.

Nếu điều này xảy ra, mục tiêu hàng đầu của các vũ khí Mỹ chính là chiến đấu cơ đa năng Su-30Mk2. Phiên bản MK2 mới nhất hiện đang được nhiều lực lượng không quân trên thế giới tin dùng, trong đó có Việt Nam.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ - 2

Su-30MK2 là vũ khí mạnh nhất của Venezuela hiện nay.

Năm 2006, Venezuela đặt mua 24 chiếc Su-30MK2 từ Nga, với tổng giá trị đơn hàng, bao gồm cả trực thăng và các thiết bị khác lên tới 3 tỉ USD.

Hai chiếc Su-30MK2 được Nga chuyển giao cho Venezuela ngay tháng 11.2006. Chúng xuất hiện trong sự kiện quan trọng của không quân Venezuela vào ngày 10.12.2006.

Đến năm 2008, Nga đã giao toàn bộ lô hàng 24 chiếc Su-30MK2 cho Venezuela. Đây là các chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu khi đó, được Venezuela sử dụng thay thế mẫu F-16 trong không quân nước này.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ - 3

Su-30MK2 được đánh giá là chiến đấu cơ uy lực, vượt trội hơn các phiên bản F-15, F-16 của Mỹ.

Chỉ tính riêng đơn hàng 24 chiếc Su-30MK2 đã có giá tới 1,5 tỉ USD. Số tiền còn lại Venezuela dùng để mua 58 chiếc Mi-17B5 Hip H, Mi-35M Hind, Mi-26T và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Năm 2015, một chiếc Su-30MK2 của Venezuela bị rơi trong quá trình truy quét buôn lậu ma túy. Năm 2015, Venezuela tuyên bố mua thêm 12 chiếc Su-30MK2 với giá 480 triệu USD, nhưng không rõ đơn hàng đã được giao hay chưa.

Dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, Venezuela ngỏ ý muốn mua chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-35 Flanker-E của Nga để tăng cường năng lực quốc phòng.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ - 4

Một chiếc Su-30MK2 của Venezuela bị rơi năm 2015.

Nhưng việc ông Chavez đột ngột qua đời năm 2013, cũng như giá dầu giảm mạnh khiến dự trữ ngoại hối của Venezuela không ngừng sụt giảm, không còn ngân sách để mua thêm vũ khí.

Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp hệ thống radar chuyên dùng cho mục đích tác chiến trên biển.

Máy bay được trang bị 1 pháo 30mmm với 150 viên đạn, 12 giá gắn tên lửa và bom với tổng trọng lượng 8 tấn.

Ở chế độ tác chiến đối không, radar của Su-30MK2 có thể theo dõi 10 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 2 mục tiêu cùng lúc.

Uy lực vũ khí mạnh nhất Venezuela trước khả năng chiến tranh với Mỹ - 5

Su-30MK2 đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh bảo vệ vùng trời Venezuela.

Vì là mẫu chiến đấu cơ đa năng nên năng lực đối không của Su-30MK2 phụ thuộc nhiều vào các mẫu tên lửa tầm xa mà máy bay này mang theo khi chiến đấu.

Su-30MK2 được đánh giá vượt trội hơn các phiên bản F-15, F-16 của Mỹ, nhưng hoàn toàn dưới cơ tiêm kích tàng hình F-22 hay F-35.

Đội quân 50 vạn người quyết bảo vệ Tổng thống Veneuzela đến cùng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nhưng chưa đến mức thảm họa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN