Ukraine nói về thời điểm có thể phản công

Alexey Arestovich – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, lực lượng vũ trang Ukraine có thể phản công quân đội Nga ở Donbass, nếu nhận được đủ vũ khí do phương Tây viện trợ.

Alexey Arestovich – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: CNN)

Alexey Arestovich – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: CNN)

Nói về thời điểm có thể phản công quân đội Nga, ông Arestovich cho rằng, cuối tháng 6 là thời điểm thích hợp.

“Một cuộc phản công lớn có thể tiến hành nếu chúng tôi tích lũy được lượng lớn vũ khí phương Tây. Một số lữ đoàn của chúng tôi có thể được tái trang bị, huấn luyện và phối hợp với nhau. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phản công”, ông Arestovich nói trên kênh truyền hình Ukraine 24.

“Về thời điểm phản công, có thể là cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Những vũ khí cần thiết sẽ đến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Vì vậy, cuộc phản công sẽ không được tiến hành trước giữa tháng 6”, ông Arestovich nhận định.

Ông Arestovich đã nhiều lần bày tỏ lạc quan rằng lực lượng Ukraine có thể phản công quân đội Nga trong tương lai gần. Hôm 1.5, ông Arestovich tuyên bố, lực lượng Ukraine có thể “áp đảo” quân đội Nga trước ngày 9.5.

“Nga gặp nhiều bất lợi ở Ukraine. Một thất bại lớn đối với họ có thể tới trước ngày 9.5”, ông Arestovich khi đó nói.

Hôm 5.5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, bất chấp việc Mỹ, NATO liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, quân đội Nga vẫn sẽ hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự.

Xe tăng Nga ở thành phố Mariupol (ảnh: CNN)

Xe tăng Nga ở thành phố Mariupol (ảnh: CNN)

Theo RT, diễn biến thực tế trên mặt trận ở Donbass và đông nam Ukraine cho thấy quân đội Nga vẫn đang giành thế chủ động. Ở Mariupol, quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố (trừ nhà máy Azovstal) và đây có thể coi là thắng lợi lớn trong chiến dịch quân sự của Moscow.

Hôm 5.5, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev đang “làm mọi thứ” để giải cứu lực lượng Ukraine và dân thường còn mắc kẹt trong nhà máy Azovstal.

“Có nhiều binh sĩ trong nhà máy thép. Họ bị thương nhưng họ không bỏ cuộc. Họ đang cố thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp để bảo vệ an toàn của họ”, ông Zelensky phát biểu trên sóng truyền hình.

“Hiện tại, các cuộc pháo kích và tấn công Azovstal của Nga vẫn chưa dừng lại. Nhưng dân thường cần được sơ tán. Có nhiều phụ nữ, trẻ em mắc kẹt ở đó. Hơn 2 tháng qua, khu vực này đã chịu đựng những trận pháo kích, ném bom liên tục”, ông Zelensky nói thêm.

Cùng ngày 5.5, lãnh đạo quân sự vùng Donetsk nói với CNN rằng, “giai đoạn 2” của cuộc sơ tán dân thường ra khỏi Azovstal “đã bắt đầu”.

“Tuy nhiên, tôi không muốn nói trước điều gì. Tôi sẽ thông tin thêm khi đợt sơ tán mới thực sự hoạt động và mang lại kết quả”, Pavlo Kyrylenko – lãnh đạo quân sự vùng Donetsk – nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về tiến độ chiến dịch quân sự ở Donbass

Điện Kremlin cho rằng, những gói viện trợ quân sự liên tiếp từ phương Tây cho Ukraine đang ngáng trở tiến độ chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN