Nga nói về tiến độ chiến dịch quân sự ở Donbass

Điện Kremlin cho rằng, những gói viện trợ quân sự liên tiếp từ phương Tây cho Ukraine đang ngáng trở tiến độ chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản Nga hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Quân đội Nga ở Donbass (ảnh: CNN)

Quân đội Nga ở Donbass (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5.5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Mỹ, Anh, NATO thường xuyên cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo và các thông tin khác. Ông Peskov cho biết, Moscow biết rõ điều này.

“Cùng với các lô vũ khí viện trợ cho Ukraine, họ đang tìm cách để chiến dịch quân sự không kết thúc một cách nhanh chóng”, ông Peskov nói.

“Tuy nhiên, những hành động đó không thể ngăn cản Nga hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận của ông Peskov dường như ám chỉ một bài viết mới đây của tờ New York Times (báo Mỹ). Theo bài viết, Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine để tìm ra vị trí các sĩ quan cao cấp của Nga ở Ukraine. Washington sau đó lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Trả lời về việc Nga sẽ có biện pháp như thế nào để thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Peskov cho biết, các chuyên gia chiến lược quân sự của Moscow đang “làm mọi thứ cần thiết”.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga đang tập trung lực lượng để mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực miền đông ly khai của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 5.5 cho hay, quân đội Nga bị đẩy lùi nhiều lần ở Donbass.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko (ảnh: AP)

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko (ảnh: AP)

Cùng ngày 5.5, nhận định về tình hình chiến sự ở Ukraine trong cuộc phỏng của AP, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông không nghĩ xung đột sẽ “kéo dài đến vậy”.

Ông Lukashenko lưu ý, mình đang làm mọi thứ để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

“Tôi cảm thấy cuộc chiến này đang kéo dài”, ông Lukashenko nói.

“Chúng tôi không mong muốn có bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng tôi đã và đang làm mọi thứ để chấm dứt xung đột. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu”, ông Lukashenko nói thêm và cho rằng, Ukraine dường như đang “không quan tâm” đến các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 70

Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, các binh sĩ nước này đã đẩy lùi quân đội Nga và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở thành phố Mykolayiv, Kherson (miền nam Ukraine).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN