Ông Putin tiếp tục ký sắc lệnh trả đũa phương Tây

Tổng thống Nga Putin hôm 4.5 tiếp tục ký thêm sắc lệnh nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây và bảo vệ lợi ích của các cá nhân, tổ chức ở Nga giữa xung đột với Ukraine.

Trong vòng 2 ngày, ông Putin liên tiếp ký 2 sắc lệnh trả đũa phương Tây (ảnh: RT)

Trong vòng 2 ngày, ông Putin liên tiếp ký 2 sắc lệnh trả đũa phương Tây (ảnh: RT)

Theo RT, sắc lệnh mới của ông Putin quy định về nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp Nga với các tổ chức ở những quốc gia “không thân thiện”. Theo đó, khi các khoản nợ đến hạn thanh toán, chủ nợ ở các quốc gia “không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận một cách hạn chế với lợi nhuận của doanh nghiệp Nga.

Sắc lệnh quy định, nếu doanh nghiệp Nga phân bổ lợi nhuận, các chủ nợ ở quốc gia “không thân thiện” chỉ được nhận phần của họ trong một tài khoản “loại C” ở ngân hàng.

Đặc biệt, các chủ nợ nước ngoài không được sử dụng tiền trong tài khoản loại C một cách thoải mái mà chỉ có thể dùng tiền này cho mục đích hạn chế, ví dụ như đóng thuế hoặc mua trái phiếu Nga. Việc chuyển tiền từ tài khoản loại C sang tài khoản thông thường được quyết định bởi Ngân hàng Trung ương Nga hoặc Bộ Tài chính Nga.

Theo RT, sắc lệnh của ông Putin sẽ khiến các chủ nợ ở quốc gia “không thân thiện” gặp nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận tiền trả nợ từ doanh nghiệp Nga.

Hồi đầu tháng 3, ông Putin cũng ký sắc lệnh về thủ tục liên quan đến việc trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Nga. Theo đó, doanh nghiệp Nga được phép thanh toán cho chủ nợ nước ngoài bằng đồng rúp, thay vì ngoại tệ. Sắc lệnh cũng buộc các chủ nợ nước ngoài mở tài khoản loại C ở các ngân hàng Nga để nhận tiền trả nợ.

Hôm 3.5, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh mới, quy định cấm các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân ở Nga thực hiện giao dịch (bao gồm cả ký kết hợp đồng thương mại), xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc được tinh chế từ Nga tới cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách trừng phạt. Các công ty Nga cũng được cho phép không cần thực hiện nghĩa vụ quy định trong hợp đồng với những cá nhân và tổ chức nói trên.

Sắc lệnh của ông Putin có hiệu lực cho tới khi có quyết định dỡ bỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn đối phó quân đội Nga

Phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành do tạp chí Wall Street Journal (Mỹ) tổ chức, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đã thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN