Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 70

Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, các binh sĩ nước này đã đẩy lùi quân đội Nga và giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở thành phố Mykolayiv, Kherson (miền nam Ukraine).

Khói đen bốc lên ở nhà máy thép Azovstal nhìn từ xa (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên ở nhà máy thép Azovstal nhìn từ xa (ảnh: CNN)

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 5.5 tuyên bố, quân đội Nga đã “mất quyền kiểm soát một số đơn vị hành chính ở xung quanh 2 thành phố Mykolayiv và Kherson”.

Trước đó, quân đội Nga được cho là hoạt động với tần suất khá dày ở phía nam thành phố Kherson, nhằm tìm cách thiết lập hành lang trên bộ nối giữa bán đảo Crimea và Donbass.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực nhà máy thép Azovstal, bất chấp quân đội Nga đề xuất ngừng bắn để sơ tán dân thường.

Oleksiy Arestovych – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – hôm 5.5 thông báo, các binh sĩ nước này đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi nhà máy Azovstal.

“Hôm qua quân đội Nga tiến sâu vào nhà máy Azovstal, nhưng hôm nay, họ đã bị lực lượng của chúng ta đẩy lùi”, ông Arestovych phát biểu trên sóng truyền hình và lưu ý, có nhiều thông tin trái ngược nhau về tình hình nhà máy Azovstal được lan truyền.

“Chúng tôi khẳng định rằng, có những cuộc chiến ác liệt đang diễn ra ở Azovstal. Cùng với đó, việc đàm phán với Nga để thiết lập một hành lang sơ tán mới cũng được tiến hành song song. Nhiều cơ quan ngoại giao đã vào cuộc”, ông Arestovych nói thêm.

Hôm 5.5, không có dấu hiệu nào cho thấy binh sĩ hoặc dân thường Ukraine có thể rời khỏi nhà máy Azovstal.

Một kho nhiên liệu ở Donetsk bốc cháy (ảnh: CNN)

Một kho nhiên liệu ở Donetsk bốc cháy (ảnh: CNN)

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin quân đội Nga tiến sâu vào nhà máy thép Azovstal. Ông Peskov lưu ý, mệnh lệnh không đột kích vào nhà máy Azovstal của Tổng thống Nga Putin vẫn còn nguyên hiệu lực.

“Những người đang cố thủ bên trong nhà máy từ lâu đã nổi tiếng với việc tung tin đồn, nói dối và giả mạo”, ông Peskov cáo buộc.

Ông Peskov cho biết, quân đội Nga đang siết chặt vòng vây ở Azovstal và sẽ không tiến sâu vào nhà máy.

“Không có mệnh lệnh nào mới từ Tổng tư lệnh Putin”, ông Peskov nói.

Ở Donbass, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, quân đội Nga đã “không thành công” trong nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến bằng các đợt tấn công liên tục từ hôm 4.5.

“Quân đội Nga cố gắng kiểm soát đồng thời cả 3 khu vực Lyman, Severodonetsk và Popasna. Họ không thành công”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, từ hôm 4.5, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 11 đợt tiến công của quân đội Nga ở cả Donetsk và Lugansk.

Cùng ngày 5.5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, pháo binh nước này đã tấn công nhiều vị trí và cứ điểm của Ukraine trong đêm ngày 4.5 và tiêu diệt hơn 600 binh sĩ đối phương.

“Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hơn 600 binh sĩ và 61 hệ thống vũ khí của Ukraine bị tiêu diệt”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Nga hiếm hoi thoát lệnh trừng phạt, ăn nên làm ra giữa xung đột Nga – Ukraine

Không giống như nhiều nhà tài phiệt khác của Nga, tỷ phú này không bị Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt với cáo buộc “có liên quan” đến chiến dịch quân sự của Moscow...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN