Ukraine nói về số lượng tên lửa đạn đạo “chưa từng bắn trượt mục tiêu” của Nga

Lãnh đạo một cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng quân đội nga đang có dấu hiệu cạn kiệt tên lửa, đặc biệt là vấn đề với tên lửa hành trình 3M14 Kalibr và tên lửa đạn đạo 9K720 Iskander-M.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga khai hỏa.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga khai hỏa.

Thông tin trên được ông Vadym Skibitskyi, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ RBC-Ukraine vào ngày 27/8.

Ông Skibitskyi nói Nga ngày càng thiếu các tên lửa hành trình Kalibr, trong khi số lượng tên lửa đạn đạo Iskander-M chỉ còn khoảng 20%. Đây là hai tên lửa chủ lực được Nga sử dụng chủ yếu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm với tầm bắn hơn 2.000km, giúp Nga tấn công vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, tên lửa Iskander được mệnh danh là vũ khí “chưa từng bắn trượt mục tiêu” ở Ukraine. Iskander có tầm bắn tối đa 500km và có khả năng thay đổi hành trình để né tránh hệ thống phòng không đối phương.

Theo ông Skibitskyi, Nga đã phải sử dụng nhiều hơn các loại tên lửa như Kh-22 (được thiết kế để tấn công tàu chiến) và tên lửa phòng không S-300. Nhưng dự trữ của hai loại tên lửa này cũng đang ở mức thấp.

Iskander là vũ khí chủ lực của Nga trong xung đột ở Ukraine.

Iskander là vũ khí chủ lực của Nga trong xung đột ở Ukraine.

Ông Skibitskyi nói Nga còn khoảng 30-40 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Số lượng hạn chế là do Nga chưa đưa vào sản xuất đại trà mẫu tên lửa siêu vượt âm này.

“Nga chỉ sử dụng tên lửa Kinzhal một cách hạn chế nhằm chứng minh cho Ukraine, phương Tây, Mỹ hay cả Trung Quốc rằng họ có vũ khí siêu vượt âm”, ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi viện dẫn thông tin tình báo cho biết, Nga đang duy trì kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác ở mức 30%, “nhưng một số loại tên lửa không đạt mức này”.

“Nga ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống pháo phản lực như Uragan và Smerch. Các hệ thống này phóng rocket với tầm xa 70-100km”, ông Skibitskyi nói thêm.

Một trong những nguyên nhân khiến Nga đang tiêu tốn quá nhiều tên lửa dẫn đường chính xác được cho là do không quân Nga chưa làm chủ được bầu trời ở Ukraine, theo báo Mỹ The Drive.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu lý do tên lửa hành trình Iskander K “bất khả chiến bại” ở Ukraine

Truyền hình quân đội Nga Zvezda TV ngày 21.6 đăng tải video về một vụ phóng tên lửa hành trình Iskander K trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN