Ukraine nêu điều kiện để có thể sản xuất 2 triệu UAV một năm

Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine tuyên bố số lượng hợp đồng sản xuất UAV hiện tại không thể hiện đúng tiềm năng sản xuất của nước này.

Một quân nhân Ukraine phóng UAV gần Bakhmut, vùng Donetsk ngày 12/3/2024. Ảnh: Reuters

Một quân nhân Ukraine phóng UAV gần Bakhmut, vùng Donetsk ngày 12/3/2024. Ảnh: Reuters

Guardian ngày 20/3 đưa tin, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố, nước này có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái (UAV) mỗi năm, gấp đôi tốc độ sản xuất hiện tại, nếu được Mỹ và các đồng minh phương Tây viện trợ tài chính.

Ông Fedorov, 33 tuổi, cho biết, chính phủ Ukraine "đang ký hợp đồng ít hơn nhiều so với khả năng sản xuất UAV của nước này" vì không có đủ vốn. Vị Bộ trưởng Ukraine thúc giục Mỹ và các đồng minh viện trợ thêm cho Ukraine.

Ông Fedorov, người chịu trách nhiệm sản xuất UAV cho Ukraine, tuyên bố, nước này đang trên đà sản xuất "hơn 1 triệu UAV" vào năm 2024, vượt mục tiêu 1 triệu UAV mà ông Zelensky đặt ra vào cuối năm ngoái. Nhưng con số hơn 1 triệu UAV chưa phải là cuối cùng.

"Chúng tôi có thể mở rộng để sản xuất hơn 1 triệu hoặc thậm chí 2 triệu UAV trong một năm", ông Fedorov nói. Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho rằng Kiev có tiềm năng tăng sản lượng UAV lên thêm nữa.

Theo Guardian, Ukraine đang phải chịu áp lực ngày càng tăng ở tiền tuyến trong cuộc xung đột khi quốc hội Mỹ đình trệ việc cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 60 tỷ USD. Kiev buộc phải chuyển sang sử dụng công nghệ UAV để đối phó Nga.

Ông Fedorov cho biết, có hơn 200 công ty Ukraine hoạt động trong lĩnh vực UAV, chế tạo rất đa dạng. Theo ông Fedorov, "hơn 90% UAV sử dụng trên chiến trường được sản xuất tại Ukraine".

Theo ông Fedorov, Ukraine gần như có thể tự túc trong việc lắp ráp UAV, ngoại trừ UAV 4 cánh thương mại dùng để trinh sát.

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine nói rằng, thách thức trước mắt trong lĩnh vực UAV của Ukraine là vấn đề tài chính. Ông Fedorov thừa nhận, Kiev đang cảm thấy "thiếu sự hỗ trợ tài chính từ Washington". Ông Fedorov nói thêm, châu Âu đang giúp đỡ Ukraine. Tuần trước, Anh cho biết sẽ chi 325 triệu bảng để giúp Kiev mua ít nhất 10.000 UAV.

Kiev cũng đang kêu gọi quyên góp từ người dân, thông qua sáng kiến quỹ United 24. Ông Fedorov tuyên bố, một cuộc gây quỹ cho "UAV hoạt động trên biển" đã thu được 8 triệu USD trong 36 giờ.

Phần lớn UAV được sử dụng ở tiền tuyến Ukraine là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), có giá chưa đầy 400 USD (gần 10 triệu đồng).

Ông Fedorov thừa nhận, loại UAV này có một số hạn chế.

FPV thường chỉ có thể mang một lượng chất nổ tương đối nhỏ, cỡ bằng 2 quả lựu đạn. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể dùng chúng để thay thế hoàn toàn cho đạn pháo", ông Fedorov nói. Theo một đánh giá mới, Ukraine vẫn thiếu trầm trọng đạn pháo, vũ khí chính của cuộc xung đột.

Theo Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, một số UAV Ukraine nổi bật trên chiến trường là UAV hoạt động trên biển, UAV trinh sát, UAV ném bom và UAV tự sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Video do quân đội Ukraine công bố gần đây quay cảnh một loạt các máy bay không người lái (UAV) tự sát ngăn cản lực lượng Nga kéo xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất so với các mẫu Leopard khác về căn cứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN