UAV tự sát phá hủy trực thăng ở vùng ly khai thuộc nước láng giềng: Ukraine nói gì?

Vụ tấn công bằng UAV ở vùng ly khai Transnistria đã phá hủy hoàn toàn một trực thăng quân sự Mi-8.

Vùng ly khai Transnistria thân Nga ở Moldova hôm 17/3 thông báo máy bay không người lái (UAV) tự sát đã tập kích mục tiêu quân sự ở thủ phủ Tiraspol. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn một trực thăng quân sự Mi-8 do Nga sản xuất.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ nhà chức trách vùng Transnistria cho biết, vụ tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong về người.

Giới chức vùng Transnistria cho rằng, UAV tự sát có thể được phóng từ vùng Odesa ở Ukraine. Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra.

Khoảnh khắc trực thăng quân sự bị UAV tự sát đâm trúng ở thủ phủ Tiraspol, vùng Transnistria.

Khoảnh khắc trực thăng quân sự bị UAV tự sát đâm trúng ở thủ phủ Tiraspol, vùng Transnistria.

Video do camera an ninh ghi lại, cho thấy cảnh UAV tự sát đâm trúng trực thăng và khiến cho mục tiêu này bốc cháy.

Andrii Yusov, phát ngôn viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói vụ tấn công bằng UAV ở vùng Transnistria là "hành động của Nga".

Trung tâm chống thông tin sai lệch của chính phủ Ukraine ra thông báo khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công, theo hãng thông tấn Ukrinform. "Nga có hành động khiêu khích ở Transnistria bằng cách sử dụng UAV tấn công mục tiêu quân sự. Mục tiêu của Nga là leo thang tình hình ở Transnistria", tuyên bố cho biết. Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.

Hình ảnh các mảnh vỡ được công bố cho thấy trực thăng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hình ảnh các mảnh vỡ được công bố cho thấy trực thăng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Vùng ly khai Transnistria với số dân khoảng 465.000 người đã tuyên bố ly khai khỏi Moldova vào năm 1991. Sau một năm đụng độ quân sự, Transnistria và Moldova đạt thỏa thuận ngừng bắn. Kể từ năm 1993, Nga đưa khoảng 1.500 quân và triển khai các thiết bị quân sự tới Transnistria làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Những năm gần đây, Moldova đã nhiều lần kêu gọi Nga rút quân.

Cuối tháng trước, Transnistria thông qua nghị quyết kêu gọi Nga bảo vệ trước áp lực từ Moldova. Nga sau đó đã đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của Transnistria và hứa sẽ sớm giải quyết. “Bảo vệ lợi ích của cư dân vùng Transnistria, của người Nga ở đó, là một trong những ưu tiên. Mọi yêu cầu sẽ được xem xét cẩn thận”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 28/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrinform ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN