Video: Loạt UAV Ukraine liên tiếp lao xuống ngăn đoàn xe Nga thu giữ xe tăng Leopard 2

Video do quân đội Ukraine công bố gần đây quay cảnh một loạt các máy bay không người lái (UAV) tự sát ngăn cản lực lượng Nga kéo xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất so với các mẫu Leopard khác về căn cứ.

Theo tạp chí Forbes, phương tiện mà lực lượng công binh Nga cố gắng kéo về căn cứ là mẫu xe tăng Strv 122 do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Đây là phiên bản xe tăng Leopard 2A5 do Thụy Điển cải tiến và được coi là xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất.

Thụy Điển cung cấp cho Ukraine 10 xe tăng Strv-122 nặng 69 tấn vào năm ngoái. Tất cả đều được Ukraine biên chế cho Lữ đoàn Cơ giới số 21. Đây là lực lượng chịu trách phòng thủ ở khu vực tiền tuyến phía đông Ukraine.

Sau một năm chiến đấu, Lữ đoàn số 21 mất ít nhất một chiếc Strv-122 và 6 chiếc khác bị hư hại với nhiều mức độ khác nhau. 

Ảnh chụp từ video do Lữ đoàn chiến đấu số 3 của Ukraine công bố.

Ảnh chụp từ video do Lữ đoàn chiến đấu số 3 của Ukraine công bố.

Theo Forbes, lực lượng Nga cố gắng kéo một chiếc Strv-122 về căn cứ vào tuần trước. Hôm 10/3, một UAV tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đánh trúng xe tăng Strv-122 ở khu vực làng Terny, vùng Donetsk. Đòn tấn công khiến kíp lái Ukraine buộc phải bỏ xe.

Không lâu sau, lực lượng công binh Nga có mặt cùng với hai xe cứu kéo BREM. Dường như do xe tăng Strv-122 nặng hơn xe tăng tiêu chuẩn của Nga nên cần tới hai chiếc.

Lữ đoàn chiến đấu số 3 của Ukraine có lực lượng chuyên vận hành UAV tự sát. Lực lượng này phát hiện vị trí đoàn xe kéo ở khu vực cách phòng tuyến Nga vài km.

Trong video do quân đội Ukraine công bố, UAV FPV đầu tiên bay vòng tròn rồi đâm vào khoang chứa động cơ của xe cứu kéo BREM dẫn đầu gây cháy. Đoàn xe khi đó đã dừng lại hoàn toàn.

Một UAV FPV khác đâm tiếp vào xe cứu kéo BREM đầu tiên và chiếc thứ ba đâm vào khoang động cơ của xe thứ hai. UAV FPV thứ tư không tấn công mà bay vòng quanh ở cự ly gần để đánh giá thiệt hại.

Theo tạp chí Forbes, Ukraine dường như vẫn muốn tìm cách lấy lại xe tăng do lực lượng vận hành UAV FPV đã chủ động không phá hủy hoàn toàn chiếc Strv-122. Quân đội Nga cũng có thể huy động thêm lực lượng chi viện để đưa xe tăng về căn cứ.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảng 2.000 binh sĩ Pháp có thể sắp được gửi đến Ukraine ở "giai đoạn đầu", Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), Sergey Naryshkin tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN