UAV tàng hình Grom siêu độc đáo sẽ sớm được Nga tung vào chiến trường Ukraine?

Máy bay không người lái (UAV) tàng hình Grom của Nga được quảng cáo với đầy ắp các tính năng siêu độc đáo, vượt trội các loại UAV khác. Liệu đây sẽ là một vũ khí gây tiếng vang tại chiến trường Ukraine hay chỉ là dự án trên giấy?

Công ty Kronstadt của Nga bên lề Triển lãm quân sự Army 2022 cho biết, họ đang đẩy nhanh tiến độ công việc trên UAV tàng hình Grom để có thể sớm tung nó vào chiến trường Ukraine.

Công ty Kronstadt của Nga bên lề Triển lãm quân sự Army 2022 cho biết, họ đang đẩy nhanh tiến độ công việc trên UAV tàng hình Grom để có thể sớm tung nó vào chiến trường Ukraine.

“Chúng tôi đã ký kết các hợp đồng cấp nhà nước để phát triển dự án, chúng tôi đang làm việc một cách tích cực và thu được nhiều thành tựu, kết quả dự kiến sẽ sớm được công bố”, đại diện của Kronstadt cho biết.

“Chúng tôi đã ký kết các hợp đồng cấp nhà nước để phát triển dự án, chúng tôi đang làm việc một cách tích cực và thu được nhiều thành tựu, kết quả dự kiến sẽ sớm được công bố”, đại diện của Kronstadt cho biết.

Lần đầu tiên mô hình máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới mang tên Grom (sấm sét) được công ty Kronstadt trưng bày là tại Diễn đàn Army 2020, nó ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông nhờ hình dáng rất bắt mắt.

Lần đầu tiên mô hình máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới mang tên Grom (sấm sét) được công ty Kronstadt trưng bày là tại Diễn đàn Army 2020, nó ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông nhờ hình dáng rất bắt mắt.

Theo nhà phát triển, mục đích chính của UAV Grom trên chiến trường là "dọn đường" cho các loại tiêm kích Su-57, Su-35; máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 cũng như máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik...

Theo nhà phát triển, mục đích chính của UAV Grom trên chiến trường là "dọn đường" cho các loại tiêm kích Su-57, Su-35; máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 cũng như máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik...

Với chức năng trên, UAV tàng hình Grom sẽ tìm cách khiêu khích hệ thống phòng không của đối phương và buộc chúng lộ diện, tiếp theo sẽ tiêu diệt mục tiêu bằng các loại vũ khí lợi hại mà nó mang theo.

Với chức năng trên, UAV tàng hình Grom sẽ tìm cách khiêu khích hệ thống phòng không của đối phương và buộc chúng lộ diện, tiếp theo sẽ tiêu diệt mục tiêu bằng các loại vũ khí lợi hại mà nó mang theo.

Ngoài ra chiếc UAV này còn đi kèm một nhóm phụ trợ gồm 10 - 12 máy bay không người lái cỡ nhỏ Molniya (cũng đang trong quá trình phát triển), được phóng đi từ một phương tiện khác, nhưng điều khiển chúng trực tiếp vẫn là UAV Grom.

Ngoài ra chiếc UAV này còn đi kèm một nhóm phụ trợ gồm 10 - 12 máy bay không người lái cỡ nhỏ Molniya (cũng đang trong quá trình phát triển), được phóng đi từ một phương tiện khác, nhưng điều khiển chúng trực tiếp vẫn là UAV Grom.

Máy bay không người lái tàng hình Grom được thiết kế với 4 điểm treo vũ khí. Để phục vụ chiếc UAV này, Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" đã phát triển tên lửa không đối đất, chuẩn bị tên lửa dẫn đường trên không Izdelie 85 và bom điều khiển KAB-250 và KAB -500.

Máy bay không người lái tàng hình Grom được thiết kế với 4 điểm treo vũ khí. Để phục vụ chiếc UAV này, Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" đã phát triển tên lửa không đối đất, chuẩn bị tên lửa dẫn đường trên không Izdelie 85 và bom điều khiển KAB-250 và KAB -500.

Ngoài ra, một phiên bản cải tiến của UAV Grom sẽ có khả năng mang tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-38, đây là vũ khí hiện đại, dự kiến được trang bị cho các chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Ngoài ra, một phiên bản cải tiến của UAV Grom sẽ có khả năng mang tên lửa dẫn đường không đối đất Kh-38, đây là vũ khí hiện đại, dự kiến được trang bị cho các chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Máy bay không người lái Grom sẽ có các đặc điểm sau: trọng lượng cất cánh 7 tấn, chiều dài 13,8 m, chiều cao 3,8 m, sải cánh 10 m. Trọng tải từ 1,3 đến 2 tấn (theo nhiều dữ liệu khác nhau). Tốc độ tối đa lên đến 1.000 km/h, tốc độ hành trình 800 km/h. Tầm bay 800 km, trần bay thực tế 12.000 m.

Máy bay không người lái Grom sẽ có các đặc điểm sau: trọng lượng cất cánh 7 tấn, chiều dài 13,8 m, chiều cao 3,8 m, sải cánh 10 m. Trọng tải từ 1,3 đến 2 tấn (theo nhiều dữ liệu khác nhau). Tốc độ tối đa lên đến 1.000 km/h, tốc độ hành trình 800 km/h. Tầm bay 800 km, trần bay thực tế 12.000 m.

Nếu những đặc điểm kỹ chiến thuật nói trên được khẳng định, máy bay không người lái Grom của công ty Kronstadt còn tỏ ra ưu việt hơn cả chiếc UAV tàng hình đình đám S-70 Okhotnik do tập đoàn Sukhoi phối hợp với Mikoyan phát triển.

Nếu những đặc điểm kỹ chiến thuật nói trên được khẳng định, máy bay không người lái Grom của công ty Kronstadt còn tỏ ra ưu việt hơn cả chiếc UAV tàng hình đình đám S-70 Okhotnik do tập đoàn Sukhoi phối hợp với Mikoyan phát triển.

Tuy vậy nhiều chuyên gia quân sự trong nước Nga và quốc tế đang bày tỏ lo ngại UAV Grom lại là một dự án vũ khí "trên giấy", khi được quảng cáo rất ấn tượng nhưng rồi lại chẳng thể hoàn thành.

Tuy vậy nhiều chuyên gia quân sự trong nước Nga và quốc tế đang bày tỏ lo ngại UAV Grom lại là một dự án vũ khí "trên giấy", khi được quảng cáo rất ấn tượng nhưng rồi lại chẳng thể hoàn thành.

Những tiền lệ gồm có tiêm kích Su-57, xe tăng T-14 Armata hay pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV hiện vẫn chưa hoàn thiện sau thời gian dài ra mắt khiến ít người tin rằng UAV Grom sẽ kịp hoàn thiện để tham chiến tại Ukraine.

Những tiền lệ gồm có tiêm kích Su-57, xe tăng T-14 Armata hay pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV hiện vẫn chưa hoàn thiện sau thời gian dài ra mắt khiến ít người tin rằng UAV Grom sẽ kịp hoàn thiện để tham chiến tại Ukraine.

Không chỉ có vậy, theo nhiều nhà phân tích, máy bay chiến đấu không người lái tàng hình Grom của Nga rõ ràng là một bản sao từ chiếc XQ-58A Valkyrie của Tập đoàn Kratos đến từ Mỹ với một số cải tiến, sửa đổi.

Không chỉ có vậy, theo nhiều nhà phân tích, máy bay chiến đấu không người lái tàng hình Grom của Nga rõ ràng là một bản sao từ chiếc XQ-58A Valkyrie của Tập đoàn Kratos đến từ Mỹ với một số cải tiến, sửa đổi.

Hiện tại công ty Kronstadt vẫn chưa bình luận trước cáo buộc sao chép trái phép chiếc XQ-58A Valkyrie của Mỹ. Ngoài ra, do phương tiện này mới chỉ ở dạng mô hình trưng bày nên cũng chưa rõ năng lực tác chiến thực sự của nó tới đâu.

Hiện tại công ty Kronstadt vẫn chưa bình luận trước cáo buộc sao chép trái phép chiếc XQ-58A Valkyrie của Mỹ. Ngoài ra, do phương tiện này mới chỉ ở dạng mô hình trưng bày nên cũng chưa rõ năng lực tác chiến thực sự của nó tới đâu.

Nguồn: [Link nguồn]

UAV cảm tử Switchblade - ‘mối đe dọa’ của lực lượng Nga ở Ukraine

Máy bay không người lái (UAV) Switchblade được mệnh danh là "sát thủ cảm tử" bởi nó chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Tuy nhiên, UAV này có thể gây sát thương cực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương (Topwar) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN