Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga bị UAV tấn công

Vụ tấn công xảy ra đúng lúc trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea) đang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hải quân.

Hiện trường vụ tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen hôm 31.7 (ảnh: RT)

Hiện trường vụ tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen hôm 31.7 (ảnh: RT)

Hôm 31.7, Thống đốc thành phố Sevastopol – ông Mikhail Razvozzhaev – cho biết, trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV) từ lãnh thổ Ukraine.

“Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân bị phá hỏng. Một vật thể bay vào sân của trụ sở Hạm đội Biển Đen và phát nổ. Theo điều tra sơ bộ thì nó là một UAV. Có 5 người bị thương, họ là nhân viên làm việc trong trụ sở. Không có người nào thiệt mạng. FSB đang làm việc, mọi thứ đang được điều tra”, ông Razvozhayev viết trên Telegram.

Trong một thông báo mới, ông Razvozhayev cho biết tổng số người bị thương là 6 người, 4 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương ở mức độ trung bình. Tất cả đều đang được chăm sóc y tế.

Theo ông Razvozhayev, lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở Sevastopol đã bị hủy bỏ do lo ngại về an ninh.

“Tôi đề nghị các bạn giữ bình tĩnh và ở trong nhà”, ông Razvozhayev thông báo.

Văn phòng phụ trách các vấn đề báo chí của Hạm đội Biển Đen cho hay, vụ tấn công hôm 31.7 gây ra bởi một UAV gắn thuốc nổ có sức công phá thấp. UAV này phát nổ trong sân trụ sở và khiến một số người bị thương.

Trước đó, phía Ukraine đã nhiều lần cảnh báo có thể tấn công Crimea và Hạm đội Biển Đen của Nga.

Hôm 16.7, phát biểu trên kênh truyền hình 1+1 (Ukraine), Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – cho hay, Kiev hiện coi bán đảo Crimea là trung tâm quân sự của Nga và “mục tiêu” của vũ khí tầm xa phương Tây.

“Hiện tại, bán đảo Crimea đã trở thành nơi trung chuyển các thiết bị, vũ khí quan trọng từ Nga đến miền nam Ukraine. Đạn dược, vũ khí của Nga tập trung ở Crimea sau đó được chuyển đến các lực lượng Nga”, ông Vadim Skibitskiy nói.

“Chúng tôi cũng đang tìm cách tấn công các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (Nga) đóng ở Crimea”, ông Vadim Skibitskiy cảnh báo.

“Các tàu chiến Nga ở Crimea đã phóng tên lửa hành trình vào Ukraine. Do đó, chúng nằm trong số những mục tiêu phải bị tấn công để bảo đảm an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng Ukraine”, ông Vadim Skibitskiy nói.

3 ngày sau, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cũng có phát biểu tương tự khi coi Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol là "mối đe dọa thường trực" đối với Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng nước thành viên NATO ngỏ ý đến thăm, Ukraine ”khó xử”

Kiev chào đón nhiều quan chức châu Âu đến thăm, nhưng với bà Hadja Lahbib – người mới nhậm chức Ngoại trưởng Bỉ – thì có thể ngược lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN