UAV hoàn toàn mới được Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine có gì đặc biệt?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giới phân tích Ukraine cho biết Nga bắt đầu sử dụng mẫu máy bay không người lái (UAV) hoàn toàn mới mang tên Shahed-107 có nguồn gốc từ Iran nhằm khiến nỗ lực phòng thủ của Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Xác UAV Shahed-107 do Ukraine thu thập. Ảnh: TWZ.

Xác UAV Shahed-107 do Ukraine thu thập. Ảnh: TWZ.

Theo trang The War Zone (TWZ), chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov viết trên Telegram rằng “việc Nga sử dụng UAV Shahed-107 mới đang được ghi nhận ngày càng nhiều ở tiền tuyến”. Ông Beskrestnov lưu ý mẫu UAV này chỉ mới được Iran giới thiệu vào năm 2024 và Nga hoàn toàn có thể đẩy mạnh sản xuất nội địa.

UAV Shahed-107 được đánh giá là đạn tuần kích tầm trung, lấp khoảng trống lớn trong năng lực tấn công của Nga. Khác với các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ chỉ hoạt động sát tiền tuyến, Shahed-107 có thể bay xa hơn, bay vòng trên khu vực mục tiêu rồi mới lao xuống tập kích.

UAV Shahed-107 được xem là phiên bản nâng cấp của Shahed-101 – mẫu UAV từng được Hezbollah sử dụng trong xung đột với Israel từ giữa năm 2024. Truyền thông Iran từng công bố mẫu UAV này vào tháng 6, mô tả đây là phương tiện có tầm bay rất xa.

Một số tài liệu bị rò rỉ cho thấy Moscow có ý định đưa UAV Shahed-107 vào dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy Alabuga, nơi đang sản xuất dòng UAV Geran-2.

Video đầu tiên hé lộ Nga sử dụng UAV Shahed-107 ở Ukraine. Nguồn: OSINTWarfare/X.

Theo ông Beskrestnov, UAV mới của Nga mang đầu đạn từ 8–9 kg, sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS/GLONASS và có “tầm bay vài trăm km”. Một số nguồn tin cho biết tầm bay của UAV Shahed-107 có thể lên tới 800 km, trần bay khoảng 3.000 m, tốc độ hành trình 120 km/h.

UAV dài khoảng 1,5 m, sải cánh khoảng 2,4 m, trọng lượng gần 27 kg. Khác với bản cũ dùng động cơ điện, Shahed-107 sử dụng động cơ piston, giúp mở rộng tầm hoạt động nhưng đồng thời tăng tín hiệu âm thanh và nhiệt, khiến UAV dễ bị phát hiện hơn.

Hình ảnh được Ukraine ghi nhận ở tiền tuyến cho thấy thân UAV dạng ống, cánh chữ nhật gắn trên lưng máy bay và cụm đuôi hình chữ X – kiểu dáng giống một số UAV cánh cố định của phương Tây.

UAV Shahed-107 mới được Iran công bố vào năm 2024. Ảnh: TWZ.

UAV Shahed-107 mới được Iran công bố vào năm 2024. Ảnh: TWZ.

Shahed-107 xuất hiện trùng với thời điểm Nga đẩy mạnh tấn công bằng UAV tầm trung. Nhà phân tích Konrad Muzyka của Ukraine nhận định rằng từ giữa năm 2025, hoạt động tác chiến bằng UAV của Nga chuyển dần từ đánh gần tiền tuyến sang tấn công sâu vào hậu phương, gây thiệt hại lớn cho lực lượng hậu cần và đội vận hành UAV của Ukraine.

Sự xuất hiện của UAV Shahed-107 được cho là sẽ tiếp thêm sức mạnh do đơn vị UAV tinh nhuệ Rubicon của Nga, bổ sung thêm giải pháp tập kích giá rẻ. Điều này giúp Nga giảm nhu cầu sử dụng các loại UAV lớn và đắt đỏ hơn.

Việc các đội vận hành UAV của Ukraine bị Rubicon loại bỏ ở mặt trận thành phố Pokrovsk được xem là một trong các nguyên nhân giúp Nga tạo đột phá, tiến tới kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - TWZ ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN