Thế giới 24h: Hình ảnh Kiev trong "bão lửa" từ gần 450 UAV, tên lửa Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Còi báo động vang khắp thủ đô Kiev (Ukraine) và người dân nghe thấy tiếng nổ liên tiếp khi quân đội Nga tập kích bằng hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái (UAV).

Video: UAV bị bắn hạ, vụ nổ trên mặt đất ở Kiev trong đêm 13/11, rạng sáng 14/11 (nguồn: Reuters)

Ảnh, video: Kiev trong đêm bị tập kích dữ dội bằng tên lửa, UAV

Hôm 14/11, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo, quân đội Nga sử dụng 18 tên lửa, 430 UAV tầm xa tập kích nhiều khu vực, chủ yếu là Kiev. Đây được cho là một trong những cuộc tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev kể từ khi xung đột nổ ra.

Giới chức Kiev cho hay, hầu hết tên lửa và UAV của Nga bị bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây hỏa hoạn ở nhiều khu vực. 8 người được cho là thiệt mạng sau vụ tập kích, trong đó có 6 người ở Kiev.

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại sau vụ tập kích (ảnh: Pravda)

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại sau vụ tập kích (ảnh: Pravda)

“Ukraine đang đáp trả bằng sức mạnh tầm xa, và phương Tây phải chấm dứt các vụ tấn công của Nga bằng lệnh trừng phạt”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng Đại sứ quán Azerbaijan ở Kiev bị hư hại do mảnh vỡ của tên lửa Iskander rơi trúng. 

Ông Vitaly Zaichenko, lãnh đạo Ukrenergo (tập đoàn điều phối lưới điện quốc gia Ukraine), cho biết, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hỏng một nhà máy nhiệt điện ở vùng Kiev.

“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để sửa chữa hệ thống”, ông Zaichenko nói.

Theo ông Zaichenko, nếu Nga ngừng tấn công, Ukrenergo có thể khôi phục nguồn cung năng lượng ở Kiev “trong vòng 3 tuần”.

Hôm 14/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này tiến hành cuộc tập kích bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào hạ tầng năng lượng, tổ hợp công nghiệp – quân sự của Ukraine. Trong đó, tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal được sử dụng.

Hungary dọa kiện EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết hôm 14/11 rằng, chính phủ của ông sẽ đưa Liên minh châu Âu (EU) ra tòa vì quyết định cấm nhập khẩu khí đốt Nga.

Thủ tướng Hungary Orban phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/11 (ảnh: AFP)

Thủ tướng Hungary Orban phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/11 (ảnh: AFP)

Tháng trước, Hội đồng châu Âu cho biết, các bộ trưởng năng lượng EU (trừ Hungary và Slovakia) đã thông qua kế hoạch chấm dứt nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga muộn nhất vào ngày 1/1/2028.

“Chúng tôi không chấp nhận giải pháp rõ ràng là bất hợp pháp này. Chúng đi ngược lại giá trị của châu Âu, vốn được Brussels sử dụng để đóng cửa một chính phủ không đồng ý với họ”, ông Orban nói hôm 14/11.

“Chúng tôi đang chuyển vụ việc sang Tòa án Công lý Châu Âu”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, Hungary cũng đang “tìm kiếm các biện pháp khác, ngoài pháp lý” để ngăn cản EU. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm vào thời điểm này.

Hôm 8/11, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố Hungary đã được miễn trừ “vô thời hạn” khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến khí đốt của Nga được cung cấp qua đường ống TurkStream và dầu từ tuyến Druzhba.

Một số quan chức Mỹ sau đó cho biết việc miễn trừ chỉ có thời gian một năm.

Tuy nhiên, trong phát biểu hôm 14/11, ông Orban khẳng định Hungary sẽ được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt “chừng nào ông Donald Trump còn là Tổng thống Mỹ và Hungary còn chính phủ”.

Cựu Tổng thống Estonia cảnh báo bê bối tham nhũng ở Ukraine

Cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves hôm 14/11 kêu gọi Ukraine ngay lập tức ban hành lệnh bắt giữ trên toàn EU đối với Timur Mindich – nghi phạm chính trong vụ án tham nhũng được cho là lên tới 100 triệu USD xảy ra ở Công ty năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Theo ông Ilves, việc ra lệnh bắt giữ trên phạm vi châu Âu là cần thiết nếu Ukraine còn muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông Ilves lưu ý rằng, từ năm 2018, Ukraine đã là thành viên của Eurojust (Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự châu Âu). Đây là cơ sở để Ukraine có thể ra lệnh bắt giữ Mindich – doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Ukraine Zelensky và được cho là đã trốn sang Israel.

Hôm 14/11, ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, bác bỏ khả năng ông Zelensky có dính líu tới vụ tham nhũng trong ngành năng lượng.

Ông Yermak nhấn mạnh, ông Zelensky là “một người rất nguyên tắc” và “nói không với tham nhũng”.

Giới chức Kiev cho biết, hầu hết các quận ở Kiev bị tấn công dồn dập vào sáng 14/11 và lực lượng phòng không thủ đô phải hoạt động hết công suất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, Kyiv Post, Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Thế giới 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN