Tỷ phú Nga lên tiếng về thông tin bị “bắt giữ” ở Anh

Trước những thông tin về nghi vấn bị bắt giữ ở Anh, tỷ phú Nga Mikhail Fridman nói với các phóng viên rằng mình “gặp gỡ một số bạn bè” vào dịp cuối tuần.

Tỷ phú Nga Mikhail Fridman sở hữu khối tài sản hơn 13 tỷ USD.

Tỷ phú Nga Mikhail Fridman sở hữu khối tài sản hơn 13 tỷ USD.

Hôm 3/12, Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) thông báo đã đột kích nhà riêng của một “doanh nhân Nga giàu có” ở London, bắt giữ nghi phạm không rõ danh tính với các cáo buộc rửa tiền và âm mưu lừa gạt, theo báo Nga RT.

Hai nghi phạm khác có liên hệ với nghi can 58 tuổi cũng bị bắt giữ. Cả 3 sau đó đã đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại, theo NCA.

Cuộc đột kích do đơn vị chuyên biệt của NCA, được thành lập từ tháng 2/2022, để truy bắt những doanh nhân Nga giàu có bị cáo buộc vi phạm luật pháp Anh.

Phản ứng trước thông tin trên, tỷ phú Fridman, cũng 58 tuổi, sống ở London, nói mình “ổn” và cho biết: “Tôi đang gặp gỡ một số người bạn vào dịp cuối tuần”.

Tỷ phú Fridman là doanh nhân người Nga gốc Israel. Ông là đồng sáng lập Alfa Bank – ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Nga. Tỷ phú này hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 13,4 tỷ USD, theo Forbes.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, tỷ phú Fridman đã rời Nga sang Anh sinh sống. Dù công khai lên tiếng kêu gọi chấm dứt xung đột và khẳng định không có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Fridman vẫn bị nhà chức trách Anh phong tỏa tài sản, bao gồm căn nhà riêng trị giá 100 triệu USD, theo RT.

Hồi tháng 9, tỷ phú Fridman tuyên bố sẵn sàng chi 1 tỷ USD hỗ trợ Ukraine với mong muốn chính phủ Anh dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Anh tiết lộ nơi ở của tỷ phú Jack Ma sau nhiều tháng vắng bóng

Jack Ma – người giàu bậc nhất Trung Quốc – đã sống ở theo “phong cách tỷ phú” ở nước ngoài gần 6 tháng qua và hạn chế lộ diện trước công chúng, theo Financial Times.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN