Tỷ phú Jeff Bezos bất ngờ tuyên bố sẽ cho đi khối tài sản khổng lồ 124 tỷ USD

Tỷ phú Jeff Bezos lần đầu tiên đưa ra cam kết sẽ cho đi phần lớn khối tài sản trị giá 124 tỷ USD, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CNN.

Tỷ phú Bezos và bạn gái trả lời phỏng vấn đài CNN ở nhà riêng.

Tỷ phú Bezos và bạn gái trả lời phỏng vấn đài CNN ở nhà riêng.

Trả lời đài CNN, tỷ phú giàu thứ 4 thế giới nói mình và bạn gái Lauren Sanchez đang "xây dựng năng lực để có thể cho đi số tiền này".

"Cái khó là tìm cách cho đi số tiền một cách có hiệu quả", tỷ phú Bezos trả lời phỏng vấn tại nhà ở Washingon D.C. "Điều này không đơn giản".

Khối tài sản khổng lồ mà tỷ phú Bezos kiếm được phần lớn nhờ vào việc sáng lập và điều hành trình gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon. 

Năm ngoái, tỷ phú Bezos đã rời vị trí giám đốc điều hành Amazon, nhưng vẫn là chủ tịch trong hội đồng quản trị. Tỷ phú cũng là chủ sở hữu tờ Washington Post và Blue Origin, một công ty về tên lửa với sứ mệnh khám phá không gian.

Tỷ phú Bezos từng bị chỉ trích vì không ký cam kết cho đi, một phong trào yêu cầu những người giàu có ký cam kết cho đi phần lớn tài sản của họ trong suốt cuộc đời hoặc theo di chúc. Warren Buffett, Mike Bloomberg, Bill Gates và vợ cũ của Bezos, MacKenzie Scott, đều đã ký tên theo theo phong trào trên.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tỷ phú Bezos không cho biết khi nào mình sẽ ký tên để khẳng định cam kết.

Bà Scott, người vợ chung sống cùng tỷ phú Bezos trong 25 năm trước khi cả hai ly dị vào năm 2019, đã trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng. 

Trong 7 tháng qua, bà Scott đã đem 2 tỉ USD làm từ thiện. Khoản tiền này được chuyển tới 343 tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Hồi tháng 3 năm nay, bà Scott cũng tuyên bố đã đem 3,8 tỉ USD làm từ thiện.

Trong khi đó, hoạt động đáng kể nhất mà tỷ phú Bezos thực hiện là thành lập Quỹ Trái đất mang tên mình vào năm 2020, cho biết sẽ cung cấp 10 tỷ USD cho các nhà khoa học và tổ chức để nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Trả lời đài CNN, tỷ phú Bezos nói Quỹ Trái đất phục vụ tầm nhìn dài hạn. Về ngắn hạn, tỷ phú Bezos muốn hướng tới các vấn đề cấp thiết hơn như tình trạng người vô gia cư ở Mỹ.

Gần đây, tỷ phú Bezos tặng 100 triệu USD cho ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton để trao cho bất cứ tổ chức từ thiện nào mà cô lựa chọn, trong khuôn khổ giải thưởng Courage and Civility thường niên.

Tỷ phú Bezos hiện là người sở hữu khối tài sản khoảng 124 tỷ USD, theo thống kê của Bloomberg Index. Tỷ phú Bezos từng là người giàu thứ hai thế giới sau Elon Musk, nhưng nay đã tụt xuống vị trí thứ tư. 

Tỷ phú Bezos xếp sau Bernard Arnault, ông trùm đế chế thời trang LVMH và ông trùm ngành than Ấn Độ Gautam Adani.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa du lịch vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos lần đầu tiên bị rơi

Tên lửa thuộc công ty du lịch vũ trụ của tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Jeff Bezos lần đầu tiên gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Washington Post ([Tên nguồn])
Tỷ phú Jeff Bezos Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN