Tỷ phú giàu nhất thế giới bất ngờ bị dân mạng TQ mắng "không tiếc lời"

Hôm 27.12, Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới – liên tục bị cư dân mạng Trung Quốc “réo tên” vì vệ tinh của ông suýt gây tai nạn nghiêm trọng ngoài không gian.

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD (ảnh RT)

Elon Musk – tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD (ảnh RT)

Theo nhiều cư dân mạng Trung Quốc, tỷ phú Elon Musk đã quá “tham lam”, “không tính toán kỹ” trước khi phóng vệ tinh và suýt nữa gây tai nạn với trạm vũ trụ đang xây dựng của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh tỏ ý phàn nàn rằng, họ buộc phải ra lệnh cho trạm vũ trụ né tránh nếu không muốn bị một vệ tinh thuộc chương trình Starlink của tỷ phú Musk đâm trúng.

“Vệ tinh thuộc chương trình Starlink của Elon Musk đã có ít nhất 2 lần suýt va chạm với trạm vũ trụ đang xây dựng của Trung Quốc vào các ngày 1.7 và 21.10”, theo tài liệu do Trung Quốc đệ trình lên Cơ quan vũ trụ của Liên Hợp Quốc.

“Vì lý do an toàn, trạm vũ trụ Thiên Cung đang xây dựng Trung Quốc phải né tránh, đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm”, tài liệu nêu.

Thông tin Trung Quốc công bố khiến nhiều cư dân mạng nước này tỏ ra bất bình. Nếu vệ tinh va chạm với trạm vũ trụ Thiên Cung, hậu quả được cho là sẽ vô cùng nghiêm trọng.

“Đám vệ tinh Starlink của Elon Musk chỉ là một đống rác ngoài không gian”, một người dùng mạng xã hội Weibo viết.

“Vệ tinh của Elon Musk là một phần của vũ khí chiến tranh không gian từ Mỹ”, một người khác cáo buộc.

Tỷ phú Elon Musk được cho là có không ít người hâm mộ ở Trung Quốc. Ông cũng thường xuyên xuất hiện và để lại bình luận trên các trang mạng xã hội nổi tiếng ở nước này. Tuần trước, đoạn video về một thanh niên Trung Quốc có ngoại hình giống Elon Musk đã khiến không ít cư dân mạng nước này thích thú. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Tesla – hãng xe điện do Elon Musk sáng lập – đang bị Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ.

Theo RT, có khoảng 30.000 vệ tinh và các mảnh vỡ khác do con người tạo ra đang bay lơ lửng ngoài hành tinh. Nhiều nhà khoa học đã kêu gọi chính phủ các nước chia sẻ dữ liệu về vị trí vệ tinh để giảm nguy cơ xảy ra va chạm ngoài vũ trụ. Công ty SpaceX của Elon Musk đã phóng gần 1.900 vệ tinh lên vũ trụ theo chương trình Starlink và sẽ còn phóng nhiều hơn trong tương lai.

“Những rủi ro của Starlink đang bị phơi bày. Nhân loại có thể phải trả giá cho tham vọng của Elon Musk”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

Từ tháng 4, Trung Quốc đã triển khai dự án xây dựng trạm vũ trụ riêng mang tên Thiên Cung. Dự án đầy tham vọng này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú giàu nhất thế giới thành kẻ không nhà: Bất ngờ về nơi ở hiện tại?

Tỷ phú giàu nhất thế giới hồi đầu tháng này chính thức trở thành kẻ không nhà, tuyên bố chỉ thuê một căn nhà giá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN