Tướng Mỹ: Taliban đang trên đà thắng lớn ở Afghanistan

Khoảng một nửa khu vực trung tâm của Afghanistan đã nằm trong quyền kiểm soát của Taliban, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, nói.

Các tay súng Taliban.

Các tay súng Taliban.

“Cho đến nay, tôi nghĩ là khoảng 212 hoặc 214, nghĩa là một nửa trong số 419 khu vực trung tâm của Afghanistan đã rơi vào tay Taliban”, tướng Milley nói với các phóng viên, theo Sputnik.

Tướng Milley nói Taliban đang trên đà thắng lớn vì kiểm soát được một lượng lớn lãnh thổ Afghanistan, đặc biệt là trong một tháng giao tranh gần đây.

Cuối tháng 6 vừa qua, Lầu Năm Góc ước tính Taliban mới chiếm 81 trong số 419 khu vực trung tâm của Afghanistan. Tuy nhiên, Taliban hiện chưa chiếm được bất kì thủ phủ nào tại 34 tỉnh thành ở Afghanistan.

Tướng Milley nói Taliban đang cố gắng cô lập các thành phố lớn ở Afghanistan, gây sức ép ở vùng ngoại ô của 17 trong 34 tỉnh thành. Lực lượng an ninh Afghanistan đã phải rút khỏi nhiều khu vực trung tâm để tập trung bảo vệ các thành phố lớn.

Theo tướng Milley, giao tranh ở Afghanistan đang có phần dịu lắng do đây là thời điểm diễn ra lễ hội Eid al-Adha của người Hồi giáo. Sau ngày 23.7, khi lễ hội kết thúc, Mỹ sẽ đánh giá xem giao tranh có leo thang và liệu có khả năng đàm phán hòa bình hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói các binh sĩ đang theo đúng lộ trình rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8. Một lực lượng đáng kể của Mỹ vẫn ở lại thủ đô Kabul của Afghanistan để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và sân bay quốc tế.

Hôm 12.7, tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, tướng Scott Miller, đã chính thức trao lại quyền chỉ huy sau buổi lễ mang ý nghĩa biểu tượng. Đầu tháng này, tướng Miller từng nói rằng, ông bị sốc khi thấy quân đội chính phủ Afghanistan thất thủ trên khắp mặt trận, rằng mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8.7 nói người dân Afghanistan phải tự quyết định tương lai của mình. Phát biểu từ Nhà Trắng, ông Biden bác bỏ thông tin Mỹ dự đoán chính quyền được Mỹ hậu thuẫn ở Kabul sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban hành quyết 22 biệt kích tinh nhuệ Afghanistan từng được Mỹ đào tạo

Một đoạn video mới được truyền thông phương Tây đăng tải, cho thấy cảnh 22 biệt kích Afghanistan bị Taliban thảm sát ngay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN