Taliban hành quyết 22 biệt kích tinh nhuệ Afghanistan từng được Mỹ đào tạo

Một đoạn video mới được truyền thông phương Tây đăng tải, cho thấy cảnh 22 biệt kích Afghanistan bị Taliban thảm sát ngay sau khi giơ tay xin hàng.

Video được quay tại thị trấn Dawlat Abad, phía bắc tỉnh Faryab, vào ngày 16.6, sau một trận chiến lớn giữa Taliban và lực lượng Afghanistan, theo Daily Mail.

Chính phủ Afghanistan đưa một nhóm biệt kích tinh nhuệ từng được Mỹ huấn luyện, bao gồm con trai của một cựu tướng quân đội, tới đánh chiếm thị trấn do Taliban kiểm soát.

Tuy nhiên, nhóm biệt kích này bị các tay súng Taliban bao vây, chia cắt với các lực lượng khác, không thể gọi cứu viện.

Ở thời điểm đó, Taliban tuyên bố đã bắt giữ các biệt kích Afghanistan sau khi nhóm này cạn kiệt đạn dược. Nhưng video mới được công bố cho thấy các biệt kích này đã bị hành quyết.

Trong video, nhóm binh sĩ Afghanistan được dẫn vào một quảng trường. Các binh sĩ này không mang vũ khí và một số người khi đó giơ tay xin đầu hàng. Một số bị buộc phải quỳ xuống đất.

“Đừng bắn họ, đừng bắn họ. Tôi xin các người đừng bắn họ”, một người nói tiếng địa phương trong video, theo CNN.

Các biệt kích Afghanistan giơ tay xin đầu hàng.

Các biệt kích Afghanistan giơ tay xin đầu hàng.

Không lâu sau, các tay súng Taliban hô “Allahu Akbar” và bắt đầu xả đạn. Đoạn video thứ hai quay cảnh các biệt kích Afghanistan nằm bất động trên mặt đất

CNN dẫn nguồn tin từ các nhân chứng cho biết, các biệt kích đi trên xe bọc thép tới thị trấn và giao tranh với Taliban, nhưng kết quả sau 2 giờ đụng độ là họ cạn kiệt đạn dược.

Nhóm biệt kích này không được yểm trợ trên không, cũng không có viện binh ứng cứu.

“Các lực lượng khác đã phản bội nhóm biệt kích”, một nguồn tin giấu tên nói trên tạp chí Stars and Stripes.

Đoạn video được CNN đăng tải giống với lời kể của nhân chứng. “Taliban bao vây nhóm biệt kích, dẫn họ ra giữa đường rồi bẳt chết”, một nhân chứng nói vào tháng trước.

Toàn bộ 22 thi thể đều được lực lượng an ninh Afghanistan thu hồi, gồm Sohrab Azimi, con trai của một cựu tướng quân đội Hazir Azimi, người rất được tôn trọng ở Afghanistan.

Cho đến nay, Taliban vẫn khẳng định đã bắt giữ nhóm biệt kích nhưng không cung cấp bằng chứng rằng những người này còn sống.

Kể từ khi giao tranh leo thang ở Afghanistan, Taliban đang xây dựng hình ảnh khác biệt, có trách nhiệm hơn, trong khi vẫn đặt mục tiêu lật đổ chính quyền Kabul.

Nhiều video đăng tải trước đó cho thấy Taliban sẵn sàng tha mạng cho các binh sĩ Afghanistan, miễn là họ chấp nhận hạ vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, video mới được công bố cho thấy đầu hàng vẫn chưa phải là lựa chọn “an toàn” với binh sĩ Afghanistan.

Taliban tuyên bố kiểm soát tới 80% lãnh thổ Afghanistan, chiếm nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, quân đội chính phủ đã rút về kiểm soát các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban nổi dậy, phụ nữ Afghanistan vác súng ra đường trước ”cơn sóng dữ”

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush hồi tháng 4 vừa qua cảnh báo rằng Taliban hết sức tàn bạo với phụ nữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN