Tướng Mỹ nói Trung Quốc chưa đủ sức tấn công đảo Đài Loan, báo TQ đáp trả

Báo Trung Quốc ngày 19.6 đưa ra tuyên bố trái ngược sau khi đại tướng Mỹ Mark Milley cho rằng, Bắc Kinh chưa có năng lực quân sự và động lực đủ lớn để thu hồi đảo Đài Loan.

Đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Trung Quốc chưa có năng lực quân sự và động lực đủ lớn để thu hồi đảo Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai gần, đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 17.6.

Ông Milley nói phát động một chiến dịch quân sự thu hồi đảo Đài Loan “là rất phức tạp và khó khăn”. "Tôi nghĩ hiện giờ họ không có ý định hoặc động lực làm điều đó. Khả năng Bắc Kinh thu hồi đảo Đài Loan bằng biện pháp quân sự trong tương lai gần là rất thấp", tướng Milley nói thêm.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 19.6 đăng bài xã luận đáp trả tuyên bố của tướng Milley.

Báo Trung Quốc cho rằng, vấn đề thu hồi đảo Đài Loan trước hết phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, sau đó mới là vấn đề quân sự. Xét trên khía cạnh quân sự, Trung Quốc đại lục có đủ sức thu hồi đảo Đài Loan, Hoàn Cầu viết.

Vấn đề là cần tính toán đến việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa trên đảo, cũng như hạn chế thương vong trong chiến dịch quân sự, báo Trung Quốc nhấn mạnh.

Hoàn Cầu cho rằng, Mỹ từ lâu đã chiếm ưu thế quân sự ở eo biển Đài Loan. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đại lục đã san bằng ưu thế này.

Năng lực ngăn chặn Mỹ can thiệp quân sự ở eo biển Đài Loan đang ngày càng thực tế. “Mỹ dựa vào chiến lược răn đe hiệu quả để ngăn đại lục thu hồi đảo Đài Loan. Một khi chiến tranh nổ ra, Mỹ đưa quân đội can thiệp sẽ là canh bạc lớn”, Hoàn Cầu viết.

Tuy nhiên, báo Trung Quốc cũng đánh giá thấp nguy cơ nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan. “Điều quan trọng là Mỹ cần có hành động thực tế để hạ nhiệt căng thẳng. Nếu Mỹ thực sự không muốn chiến tranh, hãy hành động trách nhiệm hơn thay vì tính toán xem khi nào chiến tranh nổ ra”, báo Trung Quốc kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Hết điều máy bay ồ ạt, Trung Quốc lại đưa tàu chiến tới gần Đài Loan

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục triển khai máy bay, tàu chiến áp sát Đài Loan khiến khu vực này không ngừng căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN