Truyền thông TQ "bêu gương" quan chức "hai mặt" ở Tân Cương

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Theo bộ phim tài liệu được phát trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, một số cựu quan chức Tân Cương khi đương nhiệm bị cho là đã cấu kết với các nhóm khủng bố.

Tập phim tài liệu mới gồm hình ảnh về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường được ghi lại bằng camera an ninh ở khu tự trị Tân Cương. Ảnh: Youtube

Tập phim tài liệu mới gồm hình ảnh về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường được ghi lại bằng camera an ninh ở khu tự trị Tân Cương. Ảnh: Youtube

Theo SCMP, tập phim tài liệu, với phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung, được phát sóng hôm 2/4 và do CGTN, kênh quốc tế của đài truyền hình nhà nước CCTV, sản xuất. 

Tập phim mới với tên gọi "Cuộc chiến trong Bóng tối", dài 55 phút, đã nêu ra những gì mà CGTN cho là nguyên nhân của các vụ tấn công khủng bố tại khu tự trị Tân Cương. 

Với 4 phần gồm mạng lưới, kẻ thù bên trong, sách giáo khoa, và những bàn tay vấy bẩn, "Cuộc chiến trong Bóng tối" có đồ họa về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường được ghi lại bằng camera an ninh. Tập phim bắt đầu bằng một cuộc tấn công ở Urumqi vào tháng 5/2014, khiến ít nhất 39 người chết và 94 người bị thương

Một cựu cảnh sát địa phương cho biết, những kẻ tấn công được đào tạo bởi các nhóm khủng bố bên ngoài Trung Quốc, được cho xem video cực đoan và thực hiện các vụ tấn công liều chết. 

Năm 2017, Chen Quanguo, chánh văn phòng đảng ở Tân Cương, cam kết loại bỏ các quan chức "hai mặt" bị cáo buộc cấu kết với các lực lượng ly khai. Kể từ đó, một loạt quan chức cấp cao của Tân Cương, phụ trách an ninh, tuyên truyền, giáo dục và các vấn đề dân tộc, tôn giáo, phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng. 

Bộ phim tài liệu mới lần đầu tiên chỉ đích danh các quan chức "hai mặt" bị cáo buộc ủng hộ phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, bao gồm Shirzat Bawudun, cựu phó trưởng ban chính trị và pháp luật Tân Cương, phụ trách duy trì ổn định xã hội. 

Shirzat Bawudun, cựu phó trưởng ban chính trị và pháp luật Tân Cương, bị tuyên án tử hình. Ảnh: Youtube

Shirzat Bawudun, cựu phó trưởng ban chính trị và pháp luật Tân Cương, bị tuyên án tử hình. Ảnh: Youtube

Bộ phim tài liệu còn cho biết, Bawudun, cũng là cựu cảnh sát trưởng quận Moyu và cựu giám đốc sở tư pháp khu vực Tân Cương, đã thông đồng với các nhóm khủng bố bên ngoài Trung Quốc, tuyển người, gây quỹ và lên kế hoạch hoạt động tại Trung Quốc. 

Theo bộ phim tài liệu mới, những cuốn sách giáo khoa với nội dung "độc hại", bằng tiếng dân tộc thiểu số, được sử dụng trong các trường tiểu học và trung học cơ sở suốt 13 năm. Và trách nhiệm thuộc về Sattar Sawut, giám đốc sở giáo dục Tân Cương.

Cả Bawudun và Sawut bị kết tội và tuyên án tử hình. 

Phó giám đốc sở giáo dục Tân Cương, Alimjan Memtimin, người thừa nhận là kẻ "hai mặt", bị tuyên án chung thân. 

"Những kẻ 'hai mặt' là kẻ thù không đội trời chung. Chúng ta phải phát hiện và loại bỏ những thành phần này trong bộ máy nhà nước. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ được khủng bố", Murat Sheripjan, phó giám đốc công an tỉnh Hotan, Tân Cương, nói trong bộ phim tài liệu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Tân Cương cảnh báo phương Tây: ”Kỷ nguyên bị bắt nạt” đã kết thúc

Trong bối cảnh một loạt các nhãn hiệu thời trang phương Tây tẩy chay nguyên liệu từ Tân Cương, quan chức Trung Quốc ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN