Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump"

Trong đêm trước Ngày bầu cử 3/11 (giờ địa phương), 2 ứng viên tổng thống Mỹ cùng đội ngũ tranh cử của họ sẽ tận dụng những giây phút cuối cùng để đưa ra lời kêu gọi bỏ phiếu với cử tri ở các bang dao động.

Diễn biến
11h34
Kết quả bầu Tổng thống Mỹ 2020 có thể có sớm nhất khi nào?

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 1

Thăm dò phiếu đại cử tri của CNN. Ông Biden có 203 phiếu, ông Trump có 125 phiếu và còn 210 phiếu chưa bầu. Ảnh: CNN

Làn sóng Covid-19 mới có thể làm chậm quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Ông Trump từ lâu đã cảnh báo về việc gian lận phiếu bầu trong quá trình bỏ phiếu qua thư. Theo Guardian, hành động khó lường của ông Trump và những người ủng hộ ông cũng có thể làm gián đoạn quá trình bầu cử. 

Các quan chức bầu cử Mỹ nhận định kết quả bầu cử năm nay nhiều khả năng không thể có ngay vào đêm 3/11, rạng sáng 4/11 vì số lượng phiếu bầu qua thư cần nhiều thời gian để kiểm đếm.  Kết quả cuộc bầu cử có thể được công bố vào đêm muộn 3/11 nếu một trong hai ứng viên giành chiến thắng tuyệt đối ở các bang chiến địa quan trọng. 

11h19
Thị trấn đầu tiên công bố kết quả

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 2

Ảnh: AP

Theo CNN, Dixville Notch, một thị trấn nhỏ của bang New Hampshire sẽ là một trong những nơi đầu tiên công bố kết quả. 

Theo truyền thống, tất cả cử tri đủ điều kiện tập trung trong "Phòng Bỏ phiếu" tại khu nghỉ dưỡng Balsams ở để bỏ phiếu kín sau các cuộc bỏ phiếu mở vào giữa đêm. Khi hoàn tất việc bỏ phiếu, số phiếu bầu sẽ được kiểm tra và công bố kết quả sớm hơn các khu vực khác ở Mỹ khoảng vài tiếng, khiến nó trở thành địa điểm ưa thích của báo giới và các nhà quan sát.  Tuy nhiên, không phải lúc nào kết quả phiếu bầu tại Dixville Notch cũng dự đoán đúng người chiến thắng cuối cùng của cuộc bầu cử.

11h09
Kỷ lục bỏ phiếu sớm

Theo Dự án Bầu cử Mỹ, 98,7 triệu người dân đã đi bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, chiếm 71,6% tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016 và 40% tổng số người đủ điều kiện bỏ phiếu, Sky News đưa tin. 

Trong số 98,7 triệu phiếu bầu sớm, có 63 triệu phiếu gửi qua thư và có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để kiểm hết số phiếu này ở một số bang. Điều này đồng nghĩa người chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ có thể không được công bố trong vài giờ sau khi kết thúc Ngày bầu cử 3/11.  Theo các chuyên gia, cuộc bầu cử năm nay sẽ chứng kiến lượng phiếu bầu qua thư lớn chưa từng thấy vì người dân Mỹ e ngại chuyện đến địa điểm bầu cử do đại dịch Covid-19.  

10h55
Cá cược bầu cử Mỹ: Có người cược 1 triệu bảng Anh cho đối thủ của ông Trump

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 3

Theo Guardian, nhiều người vẫn đổ xô đặt cược hôm 2/11, ngay trước thềm cuộc bầu cử, và Matthew Shaddick, người phụ trách mảng cá cược chính trị tại hãng Ladbrokes Coral Group, cho biết ước tính khoảng 1 tỷ bảng Anh sẽ được đặt cược trên toàn cầu vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. 

Tỉ lệ tái đắc cử của Tổng thống Trump tăng nhẹ vào cuối tuần, nhưng ông Biden vẫn được yêu thích trên thị trường cá cược trực tuyến. Những người đặt cược trên sàn giao dịch Smarkets của Anh dành cho ông Biden 65% cơ hội chiến thắng, trong khi triển vọng tái đắc cử của ông Trump tăng nhẹ từ 34% lên 35%.

Sàn cá cược Betfair cho biết đã có người đặt cược 1 triệu bảng cho ông Biden trong vụ cá cược chính trị lớn nhất mọi thời đại. Nếu ông Biden thắng, người này sẽ bỏ túi 1,54 triệu bảng Anh.

Ông Trump đưa thông điệp "hòa bình và trật tự" ở bang chiến địa Wisconsin

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump đang vận động tranh cử ở thành phố Kenosha, thuộc bang Wisconsin, nhấn mạnh "hòa bình và trật tự" khi ông muốn giành chiến thắng tại bang chiến địa quan trọng này. 

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đã trở lại Kenosha, nơi một sĩ quan cảnh sát Mỹ bắn chết người đàn ông da màu Jacob Blake trước mặt 3 đứa con, gây ra làn sóng phản đối dữ dội ở Mỹ. Nhiều người biểu tình quá khích đã gây ra nhiều hoạt động gây bất ổn như cướp bóc, phá hoại. 

10h32

Ở bang chiến địa Pennsylvania, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, John Legend... đã tới biểu diễn tại các cuộc vận động tranh cử của ông Biden và bà Harris. 

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 5

Ca sĩ Lady Gaga tại cuộc vận động của ông Biden. Ảnh: Reuters

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 6Nữ ca sĩ có màn chào hỏi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 7John Legend (trái) và rapper Common. Ảnh: Reuters

10h25
Bám nhau đuổi sát nút ở bang chiến địa Florida

Khảo sát mới qua điện thoại và trực tuyến của Rasmussen Reports về cử tri tiềm năng ở Florida cho thấy ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump một điểm phần trăm (48% so với 47%). Một tuần trước, ông Trump dẫn trước (49%) ông Biden (46%). Năm 2016, ông Trump giành được 49% số phiếu bầu ở Florida, hơn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton 1,2 điểm phần trăm để chiến thắng ở bang quan trọng này.

10h22
Ông Biden: "Tôi sẽ sa thải ông Trump"

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 8

Ông Biden. Ảnh: Reuters

Theo RT, ứng viên đảng Dân chủ đã lên tiếng sau khi ông Trump hứa sẽ sa thải tiến sĩ Anthony Fauci, người đang chỉ đạo đối phó đại dịch Covid-19.

"Đêm qua, ông Trump nói rằng sẽ sa thải tiến sĩ Fauci. Tôi có một ý khác hay hơn. Các bạn hãy bầu cho tôi, sau đó tôi sẽ sa thải, không phải ông Fauci mà là ông Trump", ông Biden nói trong chiến dịch vận động ở Ohio hôm 2/11. 

10h16

Tờ Guardian đưa tin, tại thủ đô Washington DC, các quan chức đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình trạng bất ổn và chủ các doanh nghiệp đang gia cố các cửa hàng để đề phòng tình trạng hôi của khi xảy ra hỗn loạn liên quan tới kết quả bầu cử. 

Giới chức liên bang cũng chuẩn bị một "hàng rào quanh Nhà Trắng để đề phòng tình trạng bất ổn.  

10h01
Ông Biden dẫn trước nhưng chưa chắc thắng

Theo Guardian, thăm dò mới nhất cho thấy ông Biden vẫn chiếm lợi thế và được ủng hộ để giành chiến thắng nhưng cuộc chạy đua gắt gao ở một số bang chiến địa lại giúp ông Trump tăng thêm hy vọng về việc ở lại Nhà Trắng. 

Ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước đáng kể trong các cuộc thăm dò, hơn đối thủ Donald Trump khoảng 4 - 10% điểm, theo một số cuộc thăm dò được công bố hôm 2/11. 

Tuy nhiên, ứng viên đảng Cộng hòa đang có màn chạy đua tốt hơn ở một số bang chiến địa mà ông buộc phải thắng để có thể tái đắc cử. 

Tại bang chiến địa Florida, bang lớn nhất trong số các bang dao động, ông Biden chỉ hơn ông Trump 1,7 điểm - khoảng cách đã thu hẹp hơn, theo mức trung bình của các cuộc thăm dò. 

9h46
Dự đoán phiếu đại cử tri: Ông Trump kém xa đối thủ Biden

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 9

Theo dự đoán của trang RealClear Politics, ông Biden và bà Harris đang có 216 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump và Phó tướng Pence chỉ có 125 phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri chưa có quyết định (dao động) là 197 phiếu. Ứng viên tổng thống sẽ giành chiến thắng nếu có ít nhất 270 phiếu đại cử tri. 

Bản đồ bên trên đánh dấu số phiếu đại cử tri ở các bang của Mỹ. Các bang màu xanh dương: ủng hộ đảng Dân chủ. Màu đỏ: ủng hộ đảng Cộng hòa. Màu tím: là các bang trung lập. Còn màu xám là các bang dao động. 

Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán, và tình hình trên thực tế hoàn toàn có thể thay đổi, đặc biệt ở các bang chiến địa, nơi ông Trump vừa có một đợt vận động dày đặc và quyết liệt.

9h39
Ông Trump cảnh báo bạo lực đường phố

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 10

Ông Trump cảnh báo tình trạng bạo lực đường phố sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ về quyền bỏ phiếu ở bang chiến địa Pennsylvania. 

Hôm 2/11, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối bác bỏ một nguyên tắc của bang Pennsylvania - cho phép tính và kiểm đếm các phiếu bầu gửi đến sau Ngày bầu cử. 

Bang Pennsylvania đã cho phép kiểm đếm và tính cả các phiếu bầu đến muộn với lý do có thể có chậm trễ từ phía bưu điện. Tòa án Tối cao bang Pennsylvania ủng hộ quyết định này. Tòa án Tối cao Mỹ cũng không phản đối quyết định này. 

9h33
Ông Trump nhận tin vui

Cuộc khảo sát mới nhất do hãng Selzer thực hiện và công bố hôm 1/11 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở bang “chiến địa” Iowa là 48%, trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Biden chỉ là 41%. Khảo sát được thực hiện với gần 1.000 cử tri từ 26 – 29/10.

Thăm dò dư luận của công ty Selzer có độ chính xác rất cao.

9h31
Thăm dò của CNN: Ông Biden thắng thế

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 11Theo thăm dò của CNN, ông Biden đang chiếm ưu thế so với ông Trump. Ảnh: CNN

Kết quả một số cuộc thăm dò khác:

Trước Ngày bầu cử Mỹ: Ông Biden nói sẽ "sa thải ông Trump" - 12

9h20
Ông Trump vận động ở bang chiến địa Wisconsin 

Tổng thống Trump đã tới thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, trước cuộc vận động bầu cử ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Ông Trump sẽ di chuyển tới Kenosha bằng trực thăng Marine One.  

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump, hầu như không đeo khẩu trang, đang chờ đợi trên đường băng dưới cái lạnh của buổi tối. Phần đông người ủng hộ đội chiếc mũ màu đỏ với dòng khẩu hiệu nổi tiếng: "Make America Great Again". (Tạm dịch: Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại)

Sát giờ bầu cử, ông Trump vẫn miệt mài đến nhiều bang để tổ chức các sự kiện tranh cử

Sát giờ bầu cử, ông Trump vẫn miệt mài đến nhiều bang để tổ chức các sự kiện tranh cử

Theo CBS News, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đang tổ chức các cuộc vận động tranh cử tại các bang North Carolina, Michigan, Kenosha, Wisconsin và thành phố Scranton, bang Pennsylvania. 

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden - đối thủ trực tiếp của ông Trump - sẽ dồn toàn bộ sức lực, tinh thần vào bang chiến địa Pennsylvania. Hỗ trợ ông Biden còn có phu nhân Jill Biden, ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ - Kamala Harris, và Doug Emhoff - chồng của bà Harris.  

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang hỗ trợ ông Biden vận động tranh cử ở Georgia và Florida, 2 bang chiến địa quan trọng. 

Theo khảo sát tạm thời của CNN, hơn 96 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trên toàn quốc khi chỉ còn một ngày nữa là tới Ngày bầu cử. Số phiếu này chiếm khoảng 70% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Mỹ 2016 (136,5 triệu phiếu). 

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp bầu cử Mỹ: Đã có kết quả 26 phiếu đầu tiên

Ông Biden thắng toàn bộ 5 phiếu đầu tiên được kiểm ở thị trấn Dixville Notch. Tuy nhiên, ở điểm bỏ phiếu thứ 2 trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN