Trung Quốc xây đập thủy điện khổng lồ “thay đổi vận mệnh” Pakistan, Ấn Độ nổi giận

Trung Quốc hôm 15.7 đã chính thức khởi động dự án xây đập thủy điện quy mô hàng đầu thế giới ở Pakistan, bất chấp sự phản đối của Ấn Độ.

Diamer Bhasha là dự án xây đập thủy điện quy mô tầm cỡ thế giới. Ảnh minh họa.

Diamer Bhasha là dự án xây đập thủy điện quy mô tầm cỡ thế giới. Ảnh minh họa.

Theo China Daily, hoạt động xây dựng ở đập thủy điện Diamer Bhasha đã chính thức bắt đầu. Con đập nằm ở tỉnh Gilgit-Baltistan, là một phần vùng lãnh thổ Kashmir tranh chấp với Ấn Độ.

"Đập Diamer Bhasha sẽ thay đổi vận mệnh của Pakistan bằng cách giải quyết các vấn đề về năng lượng và thủy lợi", Faisal Vawda, Bộ trưởng Thủy lợi Pakistan, phát biểu. “Đó là nguồn sống của Pakistan”.

Con đập dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Chiều cao thân đập lên tới 272 mét và sẽ là đập bê tông đầm lăn cao nhất thế giới.

Bê tông đầm lăn là một hỗn hợp đặc biệt của bê tông có các thành phần tương tự như bê tông thông thường nhưng được trộn theo các tỉ lệ khác nhau, giúp làm giảm tải nhiệt trên đập và giảm khả năng nứt vỡ do nhiệt.

Diamer Bhasha dự kiến có một đập tràn với 14 cổng và 5 cửa xả bùn. Dự án cũng bao gồm hai đường hầm, kênh dẫn dòng và các nhà máy truyền tải điện.

Asim Saleem Bajwa, Chủ tịch Cơ quan Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan, xác nhận đập Diamer Bhasha sẽ có công suất phát điện 4.500MW.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan có mặt tại sự kiện khởi công xây dựng đập. “Quá trình xây dựng đập tạo ra khoảng 16.000 việc làm”, ông Khan nói.

Đến dự sự kiện hôm 15.7 còn có Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Qamar Bajwa.

Thủ tướng Pakistan có mặt tại lễ khởi công dự án.

Thủ tướng Pakistan có mặt tại lễ khởi công dự án.

"Diamer Bhasha sẽ là con đập lớn nhất trong lịch sử Pakistan", ông Khan nói thêm. “Con đập sẽ mang lại lợi ích về kinh tế và môi trường cho đất nước, đặc biệt là cho người dân Gilgit-Baltistan”.

"Đây không phải là một dự án bình thường. Đó là lý do tại sao cả Thủ tướng Pakistan và Tham mưu trưởng quân đội đều có mặt. Dự án có tác động sâu rộng đến kinh tế, an ninh và chính trị Pakistan", Ahmed Quraishi, chuyên gia tại Project Pakistan 21, một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Islamabad, nói.

Dự án xây đập Diamer Bhasha giai đoạn một trị giá 2,75 tỉ USD được phía Trung Quốc ký với đối tác Pakistan hồi tháng 5. Con đập nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 320km.

Chuyên gia Quraishi nhận định, đây có thể là dự án xây đập thủy điện mà các kỹ sư trên toàn thế giới sẽ phải học hỏi, chủ yếu do địa hình xây dựng phức tạp. "Kinh nghiệm xây đập của Trung Quốc là vô song", Quraishi nói.

Sau khi dự án xây đập thủy điện chính thức được khởi công, Ấn Độ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Anurag Srivastava khẳng định Ấn Độ duy trì lập trường không thay đổi về nguyên tắc không thay đổi hiện trạng ở vùng tranh chấp.

“Vùng Jammu và Kashmir thuộc chủ quyền của Ấn Độ, đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể thiếu của Ấn Độ. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hoạt động xây dựng này”, ông Srivastava nói.

Ấn Độ không chấp nhận việc Trung Quốc và Pakistan cùng nhau xây dự án tại vùng lãnh thổ do Pakistan chiếm đóng trái phép, Srivastava nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị đối thủ dọa phá hủy đập thủy điện, Azerbaijan tuyên bố đáp trả bằng thảm họa hạt nhân

Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố sẽ giáng đòn tên lửa vào nhà máy điện hạt nhân của Armenia, nếu đối thủ tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Daily ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN