Trung Quốc vừa phóng tên lửa, tàu khu trục Mỹ tiến gần Hoàng Sa

Hải quân Mỹ hôm 27-8 điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép) ở biển Đông.

Hải quân Mỹ đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy hoạt động mới nhất của tàu USS Mustin tại biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Chuyến đi của tàu USS Mustin diễn ra một ngày sau khi giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung ra biển Đông. Các tên lửa này đều được phóng đến khu vực giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa.

Phản ứng trước thông tin về vụ phóng tên lửa nói trên, phó đô đốc Scott Conn, Tư lệnh hạm đội 3 của hải quân Mỹ hôm 26-8 khẳng định Washington sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các đồng minh hoặc đối tác ở khu vực.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 27-8 khẳng định các cuộc tập trận của họ không nhằm vào một nước cụ thể nào nhưng không nhắc gì đến thông tin về vụ phóng tên lửa.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất về tàu USS Mustin ở biển Đông hôm 27-8.

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái lạ của Trung Quốc sau vụ phóng “sát thủ tàu sân bay” dằn mặt Mỹ

Quân đội Trung Quốc không xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo diệt hạm, trái ngược với những lần khai hỏa vũ khí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ (Theo DVIDS, Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN