Động thái lạ của Trung Quốc sau vụ phóng “sát thủ tàu sân bay” dằn mặt Mỹ

Quân đội Trung Quốc không xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo diệt hạm, trái ngược với những lần khai hỏa vũ khí uy lực này trước đây.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 gắn trên xe phóng di động của Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 gắn trên xe phóng di động của Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 27.8 đăng bài xã luận,  dẫn nguồn truyền thông quốc tế đưa tin rằng Trung Quốc gần đây đã phóng tên lửa.

Hoàn Cầu viết: “Nếu thông tin này là đúng, tên lửa đã chứng minh năng lực đánh trúng mục tiêu di động trên biển từ nhiều hướng khác nhau, khiến đối phương không thể chống đỡ”.

Hoàn Cầu nhấn mạnh rằng đến tối ngày 27.8, quân đội Trung Quốc không xác nhận về đợt phóng tên lửa này.

Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên ở Bắc Kinh, nói đợt phóng tên lửa DF-26B và DF-21D cho thấy Trung Quốc đã hoàn tất hệ thống phát hiện, theo dõi, ngắm bắn tàu chiến đối phương.

Hệ thống này bao gồm máy bay trinh sát, radar, vệ tinh và tàu chiến ở khu vực để phối hợp cung cấp dữ liệu thời gian thực về vị trí mục tiêu. Tên lửa đạn đạo từ đó có thể điều chỉnh quỹ đạo để đảm bảo đánh trúng mục tiêu.

Hoàn Cầu nhắc đến việc một máy bay trinh sát chuyên phát hiện tên lửa đạn đạo RC-135S của Mỹ xuất hiện ở thời điểm được cho là Trung Quốc phóng tên lửa.

Trung Quốc là quốc gia duy nhất có công nghệ tên lửa đạn đạo chống hạm và Mỹ rất muốn tìm hiểu về cơ chế hoạt động của loại vũ khí uy lực này, Hoàn Cầu viết.

Các tên lửa đạn đạo diệt hạm Trung Quốc tạo ra mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ.

Các tên lửa đạn đạo diệt hạm Trung Quốc tạo ra mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc là thông thường, không nhắm đến bất cứ quốc gia nào.

“Quân đội Trung Quốc sẽ không nhảy theo điệu của Mỹ và không chấp nhận hành động liều lĩnh của Mỹ”, ông Ngô nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không nhắc đến cuộc tập trận phóng tên lửa đạn đạo gần đây.

Những phản ứng thận trọng, không xác nhận đợt phóng tên lửa khá khác biệt với những lần khai hỏa vũ khí uy lực này trước đây.

Hồi đầu tháng 8, truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo Lực lượng Tên lửa Chiến lược (PLARF) đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 sau một tháng tập trận cường độ cao.

“Một lữ đoàn tên lửa PLARF gần đây đã vượt qua địa hình khó như rừng, mô phỏng bị đối phương tấn công hóa học, che giấu xe phóng tên lửa trước vệ tinh đối phương và di chuyển đến khu vực sa mạc để phóng tên lửa DF-26”, Hoàn Cầu viết ngày 6.8.

Ở thời điểm đó, Hoàn Cầu nói đợt phóng tên lửa DF-26 chứng minh rằng Mỹ không thể dùng tàu sân bay can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc hay đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc.

Tháng 1.2019, Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) còn phát sóng cảnh về đợt phóng tên lửa DF-26 cho công chúng được biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Phóng sát thủ diệt tàu sân bay trước mắt máy bay Mỹ, TQ mắc sai lầm lớn?

Trung Quốc có thể không lường trước rằng Mỹ đã điều máy bay trinh sát chuyên phát hiện tên lửa đạn đạo RC-135S ra Biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN