Trợ lý ông Putin: Nga sẽ đáp trả ‘hành động thù địch’ của NATO ở Biển Baltic

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của tổng thống Nga - cho biết hiện Hạm đội Baltic của Nga đang “củng cố vị trí” ở Biển Baltic nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và ngăn chặn bất kỳ hành vi khiêu khích nào.

Ngày 26-5, ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của tổng thống kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga - nói rằng Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả trước những hành động thù địch tiềm tàng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Baltic, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Hàng hải Nga, ông Patrushev nói rằng các hoạt động gia tăng của NATO trong khu vực ngày càng giống như “những hành vi cướp biển”.

Theo ông Patrushev, một loạt biện pháp ứng phó đã được thống nhất và đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua. Tuy nhiên, ông Patrushev không tiết lộ cụ thể những bước đi mà Moscow dự kiến thực hiện để đối phó với cái mà Nga gọi là mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích quốc gia tại khu vực này.

Ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga. Ảnh: TASS

Ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga. Ảnh: TASS

Trợ lý tổng thống Nga cho biết hiện Hạm đội Baltic của Nga đang “củng cố vị trí” ở Biển Baltic nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và ngăn chặn bất kỳ “hành vi khiêu khích” nào từ các quốc gia “không thân thiện”.

“Các mối đe dọa từ phía NATO đang gia tăng nhanh chóng” - ông Patrushev nói, cho rằng NATO đã phá vỡ cấu trúc an ninh quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II.

Ông Patrushev cáo buộc NATO đang “gia tăng hiện diện” tại khu vực Baltic và mở rộng “năng lực chiến đấu và trinh sát”.

Cũng theo quan chức này, những hành động trên nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine nhằm gia tăng áp lực lên Nga.

Ông Patrushev cho rằng các quốc gia phương Tây đang chuẩn bị các đạo luật cho phép kiểm tra những tàu hoạt động vì lợi ích của Nga tại vùng biển quốc tế.

“Trong bối cảnh đó, các quốc gia phương Tây trên thực tế đang thực hiện những hành vi cướp biển” - ông Patrushev nói, dẫn chứng “một nỗ lực của Hải quân Estonia, được máy bay NATO hỗ trợ, nhằm bắt một tàu dân sự ở Vịnh Phần Lan”.

Theo RT, ông Patrushev đề cập vụ việc xảy ra hôm 13-5 liên quan tàu Jaguar, treo cờ Gabon, đang trên đường tới một cảng của Nga thì bị Hải quân Estonia chặn lại.

Ngoại trưởng Estonia - ông Margus Tsahkna sau đó nói rằng con tàu không treo cờ và không được bảo hiểm, cho biết hải quân nước này chỉ tìm cách “kiểm tra” tàu.

Ông Patrushev lưu ý rằng Estonia “đã bắt đầu gây khó dễ” cho “đội tàu bóng tối” của Nga – thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ những tàu chở dầu được cho là do Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt.

NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Patrushev.

Tháng trước, ông Patrushev đã cảnh báo rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) và Anh nhằm siết chặt các hạn chế hàng hải đối với Nga “ngày càng giống một cuộc phong tỏa trên biển”.

Ông Patrushev nói thêm rằng nếu các biện pháp ngoại giao và pháp lý thất bại, Nga sẽ sẵn sàng triển khai hải quân để bảo vệ tự do hàng hải.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng về vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN