UAV nhắm vào Đại sứ quán Nga ở quốc gia thuộc NATO
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng về vụ việc.
Một UAV được sản xuất ở Thụy Điển. Ảnh: CybAero
Một máy bay không người lái (UAV) đã bay qua Đại sứ quán Nga tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 25/5 và thả một bình đựng sơn xuống gần lối vào chính.
Theo tuyên bố từ phía các nhà ngoại giao Nga, bình chứa bằng thủy tinh thả từ trên cao có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu rơi trúng người.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Thụy Điển “kiềm chế những phần tử cực đoan” sau vụ việc.
“Ngày mai, Stockholm sẽ nhận được công hàm phản đối. Thụy Điển phải kiềm chế các phần tử cực đoan, kiểm soát tình hình và nghiêm túc tuân thủ Công ước Vienna", bà Zakharova nói với hãng tin TASS ngày 25/5.
Đại sứ quán Nga cho biết các vụ việc tương tự đã kéo dài hơn một năm, và nhiều lần kiến nghị với cảnh sát Thụy Điển cũng như Bộ Ngoại giao Thụy Điển đều không mang lại kết quả.
Phía Nga cáo buộc chính quyền Stockholm phớt lờ nghĩa vụ theo Công ước Vienna năm 1961 về quan hệ ngoại giao, trong đó quy định nước chủ nhà phải bảo vệ các cơ quan ngoại giao nước ngoài và nhân viên của họ.
Theo đài RT, kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga thường xuyên bị quấy rối, trong đó có các vụ ném trứng hoặc xịt sơn lên tòa nhà.
Tháng 1/2025, một công dân Ukraine sinh sống tại Thụy Điển đã lái xe đâm vào cổng Đại sứ quán Nga. Người này cũng từng tấn công cơ sở ngoại giao Nga vào các năm 2015 và 2018.
Tháng 4/2025, một số hộp đựng sơn được thả xuống khu nhà phụ và khu nhà ở của Đại sứ quán Nga ở Thụy Điển. “Các cuộc điều tra trước đó do cảnh sát Thụy Điển tiến hành được cho là không mang lại kết quả", Đại sứ quán Nga cho biết vào thời điểm đó.
Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu vừa thông báo từ chức, một ngày sau khi lãnh đạo phe đối lập cực hữu giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc...
Nguồn: [Link nguồn]
-26/05/2025 16:52 PM (GMT+7)