TQ chính thức thừa nhận có binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ với quân đội Ấn Độ

Sun Weidong – Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ – thừa nhận, có binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ đêm 15.6 ở thung lũng Galwan, và thông tin về họ sẽ được thông báo vào "đúng thời điểm".

Sun Weidong – Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ (ảnh: Indian Express)

Sun Weidong – Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ (ảnh: Indian Express)

Đến nay, Trung Quốc vẫn giữ im lặng về con số thương vong cụ thể của binh sĩ nước này trong vụ đụng độ khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Ngược lại, Ấn Độ đã công số đầy đủ về số binh sĩ thiệt mạng, số người bị thương, tên tuổi cũng như quê quán của họ.

Tuy nhiên, mới đây, Sun Weidong – Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ – đã chính thức thừa nhận có binh sĩ Trung Quốc thương vong trong vụ đụng độ ở thung lũng Galwan, theo Indian Express.

“Tôi tin rằng những binh sĩ thiệt mạng sẽ nhận được sự tôn trọng cao nhất từ quân đội. Thông tin về những người lính hy sinh sẽ được thông báo vào đúng thời điểm để họ có thể được tôn vinh, tưởng nhớ một cách xứng đáng”, ông Sun Weidong trả lời khi được hỏi về số thương vong của binh sĩ Trung Quốc sau vụ đụng độ.

Đây là lần đầu tiên một quan chức đại diện cho Trung Quốc thừa nhận có binh sĩ nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ với quân nhân Ấn Độ.

Bài phỏng vấn với ông Sun Weidong đã được công bố rộng rãi trên truyền thông Ấn Độ.

Theo ông Sun Weidong, Trung Quốc hiện chưa muốn công bố về số thương vong chính thức để tránh bất kỳ tranh cãi hoặc sự so sánh nào về thiệt hại giữa hai bên.

Trước đó, SCMP dẫn nguồn tin cho rằng, chỉ có một số ít binh sĩ Trung Quốc bị thương trong vụ đụng độ và không người nào thiệt mạng.

Ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự Trung Quốc tại biên giới Ấn Độ (ảnh: CNN)

Ảnh vệ tinh chụp một căn cứ quân sự Trung Quốc tại biên giới Ấn Độ (ảnh: CNN)

Theo SCMP, việc Trung Quốc giữ im lặng về số thương vong là do chỉ có một vài binh sĩ nước này bị thương trong vụ đụng độ và Bắc Kinh không muốn New Delhi bị kích động nếu con số chính xác được công bố.

He Xiangqi – quan chức thuộc Vụ các vấn đề về biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cũng xác nhận thông tin này.

“Thương vong chính xác của binh sĩ Trung Quốc sau vụ đụng độ không được công khai vì Bắc Kinh không muốn phương tiện truyền thông phát tán. Việc so sánh thương vong với Ấn Độ có thể kích động tình cảm chống Trung Quốc không mong muốn”, He Xiangqi nói.

Ở một diễn biến khác, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường chạy đua vũ trang khu vực biên giới sau vụ đụng độ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới Moskva, đề nghị Nga đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí.

Ông Rajnath Singh thúc giục Nga nhanh chóng chuyển giao lô vũ khí trị giá hơn 66 triệu USD, bao gồm tên lửa vác vai, súng trường hạng nặng và đạn dược cùng nhiều thiết bị quân sự khác.

Đến nay, các vòng đàm phán Trung - Ấn mới đi đến quyết định sẽ cùng hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa có biện pháp cụ thể nào được đưa ra. Tình hình biên giới Trung - Ấn vẫn “căng như dây đàn” khi 2 nước được cho là đang tăng cường điều động lực lượng tới khu vực tranh chấp.

“Chính phủ Nga đảm bảo hợp đồng vũ khí sẽ được thực hiện đúng tiến độ, thậm chí là vượt thời hạn dự kiến”, ông Rajnath Singh tuyên bố.

Trước đó, Ấn Độ cũng đề nghị Nga nhanh chóng bàn giao “rồng lửa” S-400 – hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình cảnh của người TQ ở thủ đô Ấn Độ sau vụ đụng độ biên giới Trung - Ấn

Sẽ không có khách Trung Quốc nào được ở trong nhà nghỉ và khách sạn tại New Delhi – thủ đô Ấn Độ, Hiệp hội khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Indian Express ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN