Báo Ấn Độ: TQ vẫn đưa thêm quân đến biên giới, chiếm vị trí mới gần nơi đụng độ

Trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau vụ đụng độ đêm 15.6, hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Trung Quốc đã xây dựng xong công trình ở một vị trí mới tại điểm tuần tra số 14 dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc quay lại tiếp tục xây dựng ở khu vực mới, gần nơi xảy ra đụng độ (ảnh: India Today)

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc quay lại tiếp tục xây dựng ở khu vực mới, gần nơi xảy ra đụng độ (ảnh: India Today)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã chiếm được một vị trí mới ở thung lũng Galwan – nơi binh sĩ hai nước xảy ra đụng độ.

Theo Vinayak Bhat – chuyên gia phân tích hình ảnh thuộc quân đội Ấn Độ – binh sĩ Trung Quốc đã quay trở lại và tiếp tục xây dựng các công trình ở thung lũng Galwan.

Ông Vinayak Bhat cho biết, trong khi quân đội Ấn Độ đang dựng trại cách nơi xảy ra đụng độ 500 mét thì binh sĩ Trung Quốc đã quay lại và ở cách địa điểm này chỉ 200 mét.

Máy ủi, cần cẩu và nhiều phương tiện khác được sử dụng để xây dựng cũng được Trung Quốc triển khai và có thể nhìn thấy qua hình ảnh vệ tinh.

Từ đầu tháng 5, Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xây công sự, điều hơn 10.000 binh sĩ cùng pháo binh hạng nặng, xe tăng, xe bọc thép tới Đường kiểm soát thực tế (LAC), theo Hindustan Times.

Trong khi các cuộc đàm phán với Ấn Độ đang diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau vụ đụng độ đêm 15.6, Trung Quốc vẫn không ngừng tăng quân và xây dựng công trình ở biên giới.

Ở khu vực hồ Pangong Tso, dọc LAC đang có tranh chấp với Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục huy động thêm binh sĩ và xây dựng công trình, các nguồn tin nói với Hindustan Times.

Tại khu vực sông Galwan – nơi xảy ra đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng – việc xây dựng của Trung Quốc vẫn không dừng lại.

Ở một số khu vực khác thuộc quản lý của Ấn Độ, Trung Quốc cũng đang xây dựng những con đường mới để có thể điều động binh sĩ, phương tiện ra biên giới một cách nhanh chóng hơn, theo Hindustan Times.

Trung Quốc không ngừng tăng quân ở biên giới, Hindustan Times đưa tin (ảnh: Hindustan Times)

Trung Quốc không ngừng tăng quân ở biên giới, Hindustan Times đưa tin (ảnh: Hindustan Times)

Không quân Trung Quốc cũng đưa tới biên giới với Ấn Độ máy bay ném bom chiến lược và chiến đấu cơ Su-30 do Nga sản xuất.

Các nguồn tin quân sự cho biết, cùng với việc đẩy mạnh việc xây công trình, quân đội Trung Quốc đã chặn đường tuần tra của binh sĩ Ấn Độ dọc các điểm tuần tra từ 10 – 13 ở Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Nguồn tin nói với India Today rằng, mục đích thực sự của Trung Quốc là muốn lấn chiếm thêm diện tích ở biên giới Ấn Độ để xây dựng đường cao tốc tới Pakistan và châu Âu.

Hôm 22.6, tướng lĩnh quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã gặp nhau và thỏa thuận sẽ cùng hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, tình hình thực tế ở biên giới Trung - Ấn vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào.

Việc Trung Quốc tiếp tục điều thêm quân, vũ khí và đẩy mạnh xây dựng các công trình ở khu vực biên giới với Ấn Độ cho thấy các vòng đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi, theo Hindustan Times.

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Trung Quốc mới là bên chịu áp lực lớn?

Chi tiết về vụ đụng độ đêm 15.6 giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã được tiết lộ. Quân đội Trung Quốc cho phá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Hindustan Times, India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN