Tổng thống Ukraine Zelensky hứa 3 điều nếu lính Nga đầu hàng

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, binh sĩ Nga đầu hàng có thể không cần quay trở lại Nga nếu có nguyện vọng.

Binh sĩ Nga tập hợp theo lệnh động viên quân dự bị (ảnh: CNN)

Binh sĩ Nga tập hợp theo lệnh động viên quân dự bị (ảnh: CNN)

Phát biểu hôm 24/9, ông Zelensky thông báo 3 lời hứa với “mọi binh sĩ Nga đầu hàng” lực lượng Ukraine, bao gồm:

“1. Bạn sẽ được đối xử một cách văn minh, phù hợp với tất cả quy định của luật quốc tế.

2. Sẽ không ai biết hoàn cảnh, lý do bạn đầu hàng. Không ai ở Nga biết bạn đã tự ý đầu hàng.

3. Nếu bạn không muốn quay về Nga và không muốn tham gia trao đổi tù binh. Chúng tôi có thể bảo đảm điều này”.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga thực hiện sắc lệnh huy động một phần lính dự bị của Tổng thống Nga Putin. Dự kiến, Nga có thể động viên khoảng 300.000 lính tham chiến ở Ukraine bằng sắc lệnh mới.

Ông Zelensky kêu gọi lính Nga không đến Ukraine tham chiến để tránh rủi ro và cho rằng “đây là thời điểm quan trọng” để quân dự bị Nga đưa ra quyết định.

Cùng ngày 24/9, ông Putin ký ban hành luật hình sự sửa đổi của Nga. Theo đó, quân nhân Nga “tự ý đầu hàng” trong một cuộc xung đột có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Bộ luật sửa đổi mới của Nga quy định, mức án nhẹ nhất có thể được áp dụng cho hành vi đầu hàng là 3 năm.

Tuy nhiên, luật mới cũng cho phép những người có hành vi “tự ý đầu hàng” lần đầu tránh bị trừng phạt nếu họ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và trở về đơn vị.

Quân nhân Nga từ chối tham gia chiến đấu, trốn nghĩa vụ quân sự cũng bị nâng mức phạt lên đến 10 năm tù. Cướp bóc trong thời chiến hoặc trong hoạt động quân sự có thể bị phạt tù lên đến 15 năm.

Hôm 25/9, Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố các binh sĩ nước này mở cuộc phản công vào quân đội Nga ở Kherson.

“Đối phương thực hiện 4 lần không kích vào các vị trí của lực lượng Ukraine dọc chiến tuyến Kherson. Để đáp trả, quân đội Ukraine mở 5 cuộc không kích vào các vị trí của Nga ở Kherson”, Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, lưu ý rằng nhà máy thủy điện Kakhovka (cách trung tâm thành phố Kherson khoảng 80km về phía đông) đang là mục tiêu chính.

Quân đội Nga hiện vẫn kiểm soát nhà máy quan trọng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói về mức độ bảo vệ đối với các khu vực sáp nhập

Đây là lần đầu tiên Nga thể hiện quan điểm về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine trong một sự kiện quốc tế lớn như cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Ukraine Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN