Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo quân tình nguyện nước ngoài tới giúp Nga

Phát biểu trong một video đăng trên mạng xã hội hôm 17.3, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo những người nước ngoài có định tới hỗ trợ quân đội Nga ở Ukraine rằng nên ở nhà vì “sống lâu vẫn tốt hơn”.

Tổng thống Zelensky cảnh báo quân tình nguyện nước ngoài rằng không nên đến Ukraine hỗ trợ Nga (ảnh: CNN)

Tổng thống Zelensky cảnh báo quân tình nguyện nước ngoài rằng không nên đến Ukraine hỗ trợ Nga (ảnh: CNN)

“Đó sẽ là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn”, ông Zelensky cảnh báo.

Theo ông Zelensky, việc đưa quân tình nguyện tới Ukraine sẽ không giúp ích được gì cho quân đội Nga bởi các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát tất cả các khu vực trọng yếu.

Ông Zelensky tuyên bố, nhiều binh sĩ Nga đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh và Kiev không muốn thấy tình trạng tương tự xảy ra với người nước ngoài.

“Chúng tôi không muốn cuộc chiến này. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình”, ông Zelensky nói.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm 11.3 rằng, hơn 16.000 chiến binh nước ngoài, chủ yếu từ Trung Đông muốn đến Ukraine hỗ trợ quân đội Nga.

Trong bài phát biểu hôm 17.3, ông Zelensky cũng cho rằng, tiềm lực quân sự của nước này đã khác so với năm 2014 khi quân đội Nga kiểm soát bán đảo Crimea mà không vấp phải kháng cự.

“Quân đội Nga đến đây và nghĩ rằng Ukraine vẫn như năm 2014. Nhưng chúng tôi bây giờ đã khác. Chúng tôi có thể tự vệ trước cuộc tấn công quy mô lớn suốt hơn 20 ngày qua”, ông Zelensky nói.

Trong khi Tổng thống Zelensky phát biểu, nhiều thành phố ở Ukraine vẫn đang bị quân đội Nga bao vây và không kích.

Khói đen bốc lên ở Lviv sau vụ pháo kích hôm 18.3 (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên ở Lviv sau vụ pháo kích hôm 18.3 (ảnh: CNN)

Chính quyền Lviv hôm 18.3 thông báo, thành phố này vừa trải qua một đợt không kích dữ dội bởi quân đội Nga. Một số hãng tin nước ngoài cho rằng sân bay ở Lviv bị tấn công, nhưng Andriy Sadovyi – thị trưởng thành phố – bác bỏ điều này.

“Tên lửa bắn trúng khu vực gần sân bay ở Lviv. Tôi không thể tiết lộ địa điểm chính xác, nhưng nó không phải sân bay”, ông Andriy Sadovyi thông báo trên mạng xã hội và yêu cầu người dân không chia sẻ hình ảnh về địa điểm bị tấn công.

Theo CNN, ít nhất 3 vụ nổ được nghe thấy ở Lviv trong khi tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố từ lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương.

Hôm 18.3, chính quyền Mariupol cũng thông báo thành phố này hứng chịu từ 50 – 100 quả đạn pháo mỗi ngày từ quân đội Nga.

“Mariupol bị bao vây suốt 16 ngày qua. Hơn 350.000 dân thường vẫn đang trốn trong các hầm trú ẩn khi quân đội Nga liên tục pháo kích”, chính quyền cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lần NATO thực thi vùng cấm bay đầy ”sóng gió”

Chỉ vài thập kỷ sau khi được phát minh vào năm 1903 bởi anh em nhà Wright, máy bay đã trở thành một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất trong chiến tranh. Nhằm ngăn chặn những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN