Mỹ lập lực lượng chuyên "săn" tài sản của tỷ phú Nga

Công bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nhiều nhà tài phiệt Nga là chưa đủ, Mỹ cần có lực lượng riêng biệt để thực thi điều đó.

Siêu du thuyền Dilbar trị giá hơn 600 triệu USD của tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị Đức tịch thu (ảnh: AP)

Siêu du thuyền Dilbar trị giá hơn 600 triệu USD của tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị Đức tịch thu (ảnh: AP)

Hôm 16.3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã phối hợp và thành lập lực lượng đặc biệt tên REPO. Lực lượng này có nhiệm vụ riêng biệt là thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào các tỷ phú Nga.

Bà Janet Yellen cho biết, REPO được thành lập nhằm thực thi cam kết “thu giữ và đóng băng” những du thuyền khổng lồ, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác của các tỷ phú Nga.

REPO – viết tắt của Russian Elites, Proxy và Oligarchs (giới tinh hoa, đại diện và tài phiệt Nga) – sẽ làm việc với các quốc gia là đối tác của Mỹ nhằm điều tra, xử lý tài sản của những cá nhân Nga có tên trong danh sách trừng phạt. Đây là lần đầu tiên Mỹ đi xa đến vậy để trừng phạt giới tinh hoa Nga.

Theo AP, REPO đang điều tra 50 cá nhân Nga bị trừng phạt và 28 cái tên trong số này đã được công bố công khai.

REPO có thể phối hợp với một đơn vị khác tên Klepto Capture thuộc Bộ Tư pháp Mỹ để thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga mà Mỹ áp đặt. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) và nhiều cơ quan khác cũng được lệnh phải hỗ trợ và phối hợp cùng REPO.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các nước như Đức, Anh, Pháp, Italia cũng đang cố gắng thu thập và chia sẻ thông tin nhằm xử lý tài sản của các cá nhân Nga bị trừng phạt.

Mỹ đang “đi xa” chưa từng có nhằm thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga (ảnh: AP)

Mỹ đang “đi xa” chưa từng có nhằm thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga (ảnh: AP)

Nỗ lực của REPO được cho là cũng phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự khác biệt về luật pháp giữa Mỹ với các nước đối tác và nguy cơ xử lý tài sản sai lầm. Ngoài ra, các cuộc điều tra của REPO cũng có thể kéo dài hàng tháng tới hàng năm do mức độ phức tạp.

Andrew Adams – lãnh đạo Klepto Capture – cho biết, việc tịch thu tài sản của giới tài phiệt Nga phải được tiến hành đúng pháp luật, vì vậy rất mất thời gian.

“Bạn không thể bỗng dưng đi tới và tịch thu du thuyền của người khác. Bạn phải truy tìm, xem xét và đánh giá tất cả khía cạnh liên quan đến tài sản trước khi ra lệnh thu giữ”, ông Andrew Adams nói.

“Thu giữ những tài sản trị giá hàng chục triệu USD không giống như một vụ cướp ngân hàng. Đây là thách thức lớn, sẽ mất hàng tháng thậm chí hàng năm”, Ryan Fayhee – cựu công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ – nhận định.

Các lệnh trừng phạt liên tiếp từ Mỹ và phương Tây nhằm buộc Moscow sớm chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine được cho kà khiến kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn. Hôm 13.3, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, số dự trữ ngoại hối khoảng 315 tỉ USD của nước này đã bị đóng băng vì các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hôm 16.3, Tổng thống Nga Putin cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho rằng một nửa tài sản của Moscow đã bị “đánh cắp”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin nhận xét về tiến triển chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 16.3, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hài lòng về chiến dịch quân sự của quân đội nước này ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN